Dịp Tết 2021 sẽ có lễ hội ẩm thực diễn ra tại TP.Vũng Tàu

Thứ Năm, 12/11/2020, 21:34 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 12/11, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở VH-TT báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón Tết Dương lịch 2021 và Nguyên đán Tân sửu.

Theo dự thảo kế hoạch, hoạt động chào đón Tết Dương lịch gồm các chương trình như: Lễ hội ẩm thực chào đón năm mới 2021 diễn ra tại TP. Vũng Tàu vào ngày 24/12/2020 – 1/1/2021; chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu- Dấu ấn 2020” diễn ra đêm 31/12/2020 tại công viên Bãi Trước TP.Vũng Tàu. Với Tết Nguyên đán Tân sửu sẽ diễn ra hàng loạt các hoạt động đón xuân như: Hội hoa xuân, các chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa, chào đón năm mới; các hoạt động báo chí, triển lãm ảnh mừng Đảng – mừng Xuân; bắn pháo hoa; các hoạt động thể thao… Kinh phí thực hiện các hoạt động nói trên trích từ ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương và một phần xã hội hóa. Riêng hoạt động bắn pháo hoa đón giao thừa, kinh phí thực hiện hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, trước thềm Tết Nguyên đán Tân sửu, UBND tỉnh, các địa phương và các sở, ngành dự kiến sẽ tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà các gia đình chính sách, chúc thọ người cao tuổi và viếng Nghĩa trang liệt sĩ.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Văn Tuấn cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón Tết Dương lịch 2021 và Nguyên đán Tân sửu. Để các hoạt động chào đón năm mới có chất lượng và thu hút người dân, du lịch tham gia, ông Tuần đề nghị các địa phương chủ động, sáng tạo những nét mới mẻ trong việc tổ chức các hoạt động; đồng thời xây dựng dự toán kinh phí chi tiết đối với từng hoạt động trình UBND tỉnh xem xét.

MINH THIÊN

 
;
.