BẢO TÀNG VŨ KHÍ CỔ ROBERT TAYLOR:

Đưa vào hoạt động khu trưng bày mới

Thứ Sáu, 19/04/2019, 07:39 [GMT+7]
In bài này
.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor (98, Trần Hưng Đạo, TP.Vũng Tàu) cho biết, Bảo tàng vừa đưa vào hoạt động thêm khu trưng bày vũ khí, quân phục mới.

Khách tham quan khu trưng bày mới của Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor.
Khách tham quan khu trưng bày mới của Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor.

Cụ thể, Khu trưng bày mới có 150 súng, kiếm và 60 bộ trang phục quân đội các nước: Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Malaysia, Iceland, Italia, Scotland giai đoạn 1970-2018. Với số vũ khí, quân phục vừa được bổ sung, Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor hiện có 2.792 hiện vật.

Kể từ khi đi vào hoạt động (tháng 4-2016) đến nay, Bảo tàng Vũ khí cổ Robert taylor là điểm đến hấp dẫn, thu hút đông du khách trong, ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu. Số người đến bảo tàng tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2016, Bảo tàng đón hơn 31.000 lượt khách, năm 2017 đón gần 39.000 lượt khách, năm 2018, đón hơn 40.000 lượt khách, riêng quý I-2019 bảo tàng đã đón gần 6.000 lượt khách.

Tin, ảnh: THI PHONG

;
.