Lãnh đạo tỉnh BR-VT gặp gỡ hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật

Thứ Năm, 10/01/2019, 11:57 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10-1, tại Thành ủy Vũng Tàu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh BR-VT đã có buổi gặp gỡ hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo, hội viên Hội VHNT tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo, hội viên Hội VHNT tỉnh.

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT; Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đông đảo hội viên Hội VHTN tỉnh.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin đến các hội viên Hội VHNT tỉnh về tình hình kinh tế, xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của tỉnh BR-VT. Qua đó gợi mở đóng góp của hội viên, giới văn nghệ sĩ cho phát triển của tỉnh nhà.

Ông Đinh Hữu Ngợt, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019; Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.
Ông Đinh Hữu Ngợt, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019; Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, nhiếp ảnh gia  Đinh Hữu Ngợt, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh cũng đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ của Hội trong năm 2019 và đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại cuộc gặp mặt, các hội viên Hội VHNT đã  thảo luận, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội trong năm 2019.

Phát biểu với giới văn nghệ sĩ và hội viên Hội VHNT tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương những đóng góp tích cực của Hội trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn từng hội viên Hội VHNT tỉnh tiếp tục có những sáng tác mới, bám sát tình hình thực tế của tỉnh phản ánh một cách sinh động, hấp dẫn, góp phần quan trọng cho công tác quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí cho Hội VHNT để đội ngũ văn nghệ sĩ có động lực sáng tạo nhiều tác phẩm nghệ thuật hay phục vụ công chúng, nghiên cứu, xem xét để có thể tăng mức chi ngân sách cho Hội VHNT tỉnh từ 1,4 tỷ đồng (năm 2018) lên 2,8 tỷ đồng năm 2019…

Tin, ảnh: THI PHONG

 

;
.