Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bà Rịa-Vũng Tàu - Dấu ấn 2018"

Thứ Hai, 31/12/2018, 22:03 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 31-12, tại Quảng trường 27-4 (TP. Bà Rịa), được sự đồng ý của UBND tỉnh, Đài PT-TH tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu - Dấu ấn 2018”.

.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và khoảng 5000 khán giả đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đến dự chương trình.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự chương trình.
Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Trình cho biết, năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,2%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Thu ngân sách đứng thứ ba cả nước; Thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 2 cả nước. Thành quả này có sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, của mỗi công dân BR-VT, của cộng đồng DN, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc chương trình.
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc chương trình.

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh BR-VT, tôi trân trọng cảm ơn những nỗ lực không ngơi nghỉ của toàn thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, DN trong hành trình đưa BR-VT mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở đích đến 2020 sắp tới. Chặng đường mới 2019, tỉnh BR-VT tiếp tục đón nhận nhiều thử thách, bởi kinh tế của tỉnh dự báo vẫn còn khó khăn. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh mong rằng các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang cùng DN, nhà đầu tư tiếp tục phấn đấu, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết mà kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh vừa quyết nghị vào cuối năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020”, đồng chí nhấn mạnh.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Trình là chương trình nghệ thuật. Mở đầu là tiết mục hát múa “Vũng Tàu Sao Mai” do ca sĩ Chí Thiện và vũ đoàn Dance for life biểu diễn kèm hiệu ứng đèn led, kỹ xảo ánh sáng, hình ảnh… Tiếp đó, nhóm S-Girl và vũ đoàn Dance for life tiếp tục làm nóng sân khấu với ca khúc “Bà Rịa Vũng Tàu ngày mới”.

Tiết mục ca múa “Bà Rịa-Vũng Tàu ngày mới” do nhóm S-Girl biểu diễn.
Tiết mục ca múa “Bà Rịa-Vũng Tàu ngày mới” do nhóm S-Girl biểu diễn.

Xen kẽ các tiết mục ca nhạc là hình ảnh tại các điểm cầu lưu động, gồm: Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép, Nhà máy thép China Steel Sumikin Việt Nam, làng Posco Việt Nam (TX. Phú Mỹ) và khu nghỉ dưỡng cao cấp Poulo Condor (huyện Côn Đảo).

Thông qua cầu truyền hình và sân khấu hóa, kết hợp âm nhạc, kỹ xảo ánh sáng, hình ảnh truyền hình, các thành tựu về thu hút đầu tư, công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an sinh xã hội lần lượt xuất hiện, giúp người xem thấy được bức tranh toàn cảnh kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống văn hóa tinh thần trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.

Những hình ảnh đó đã khắc họa một BR-VT không ngừng nâng tầm vị thế, ngày càng giàu đẹp trong sự nỗ lực vun đắp của mọi người. Những điểm cầu lồng ghép trong chương trình cũng khẳng định rằng lãnh đạo tỉnh BR-VT luôn trân trọng đón chào, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, DN, nhân tài, người lao động trong và ngoài nước hội tụ về đầu tư, làm việc, học tập chung sức xây dựng BR-VT phát triển.

Đặc biệt, bên cạnh những ca khúc về BR-VT, về mùa xuân, về biển đảo, như: Xuân đã về, Mùa hoa trở lại, Hãy yêu nhau đi, Xuân đã về, Một ngày mới, chương trình còn mang đến không gian văn hóa nghệ thuật quốc tế, giúp khán giả giao lưu với các nền văn hóa và hội nhập qua các loại hình nghệ thuật đặc sắc.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng biểu diễn tiết mục nghệ thuật “Mùa hoa trở lại”.
Ca sĩ Hồ Trung Dũng biểu diễn tiết mục nghệ thuật “Mùa hoa trở lại”.
Ca sĩ Hồ Trung Dũng, tốp ca nam nữ BR-VT, dàn đồng ca Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu và Trường TH Bà Rịa biểu diễn tiết mục nghệ thuật “Hãy yêu nhau đi”.
Ca sĩ Hồ Trung Dũng, tốp ca nam nữ BR-VT, dàn đồng ca Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu và Trường TH Bà Rịa biểu diễn tiết mục nghệ thuật “Hãy yêu nhau đi”.
Vũ đoàn Dance for life biểu diễn tiết mục nghệ thuật “Mùa hoa trở lại”.
Một tiết mục múa của vũ đoàn Dance for life.

Đó là tiết mục ca, múa của các quốc gia, nghệ thuật đương đại hiện đại, như: Múa Loithung (nhạc dân gian Thái Lan), múa dân gian Nga, ca khúc Hàn Quốc, múa dân gian Nhật Bản, múa Bóng… qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ, vũ đoàn đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh như: Thủy Tiên, Hồ Trung Dũng, Quang Vinh, Chí Thiện, Yến Trang, Tiêu Châu Như Quỳnh, nhóm S-Girl, nhóm Monstar, vũ đoàn Dance for life…

Ca sĩ Yến Trang và vũ đoàn Dance for life biểu diễn tiết mục nghệ thuật “Xuân đã về”.
Ca sĩ Yến Trang và vũ đoàn Dance for life biểu diễn tiết mục nghệ thuật “Xuân đã về”.
Tiết mục múa dân gian Nga tại chương trình.
Tiết mục múa dân gian Nga tại chương trình.
Tiết mục nghệ thuật Chúc mừng năm mới (múa dân gian Nhật Bản).
Tiết mục nghệ thuật Chúc mừng năm mới (múa dân gian Nhật Bản).

Chương trình khép lại bằng tiết mục “Bà Rịa-Vũng Tàu trong trái tim ta”, do ca sĩ Quang Vinh, nhóm Monstar, dàn đồng ca Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, Trường TH Bà Rịa, vũ đoàn Dance for life cùng tốp ca nam nữ kết hợp màn trình diễn ánh sáng, pháo hoa và dòng chữ “Bà Rịa-Vũng Tàu chào năm mới 2019”.

Hàng ngàn khán giả đến Quảng trường 27-4 để theo dõi chương trình.
Hàng ngàn khán giả đến Quảng trường 27-4 để theo dõi chương trình.

NHÓM PV THỜI SỰ

;
.