Huyện Long Điền: Nâng cao giá trị di tích, danh thắng

Thứ Ba, 16/10/2018, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 16-10, huyện Long Điền đã thông qua Kế hoạch nâng cao giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh trong hoạt động du lịch giai đoạn 2018-2022. 

Theo đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá di tích, giới thiệu và kết nối với các DN lữ hành xây dựng các tour, tuyến du lịch đến các di tích; chú trọng công tác trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn, đặc biệt là Bàu Thành, đình Hắc Lăng và mộ Châu Văn Tiếp, núi Chân Tiên. 

Dinh Cô Long Hải là một di tích lịch sử văn hóa thu hút khách của huyện Long Điền. Trong ảnh: Một hoạt động tại Lễ hội Dinh Cô Long Hải.
Dinh Cô Long Hải là một di tích lịch sử văn hóa thu hút khách của huyện Long Điền. Trong ảnh: Một hoạt động tại Lễ hội Dinh Cô Long Hải.

Huyện cũng đặt ra các giải pháp cụ thể như: Xây dựng các tour, tuyến du lịch đến các di tích trên địa bàn huyện; Tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về bảo tồn và phát huy giá trị di tích, kỹ năng thuyết minh di tích cho công chức văn hóa - xã hội xã, thị trấn, nhân viên, người lao động, ban quản lý, ban tế tự các di tích, người dân và đội ngũ thuyết minh viên di tích; Kêu gọi xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích… 

Tin, ảnh: MINH QUANG

;
.