Đưa vào hoạt động Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh

Thứ Sáu, 19/10/2018, 16:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19-10, ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, huyện đã đưa vào hoạt động Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh (xã Bàu Chinh) sau hơn 2 năm thi công mở rộng, nâng cấp. Phòng VH-TT huyện Châu Đức đang phối hợp với Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa trưng bày các hiện vật, bày trí thư viện và tổ chức các hoạt động giải trí nhằm làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc Châu Ro. 

Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh sau khi được nâng cấp.
Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh sau khi được nâng cấp.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chủ trương mở cửa Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh đón khách du lịch đến tham quan, khám phá, trải nghiệm đời sống sinh hoạt, phong tục, bản sắc văn hóa, giao lưu nghệ thuật, thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào Châu Ro. UBND huyện đã giao Phòng VH-TT kết nối với Hiệp hội Du lịch và các DN lữ hành trong và ngoài tỉnh tổ chức farmtrip khảo sát Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh và các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn để xây dựng tour đưa khách về địa phương. 

Công trình mở rộng, nâng cấp Nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh khởi công từ năm 2016, với tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Công trình có diện tích khuôn viên hơn 6.000m2, gồm: nhà sàn truyền thống, kho thóc, văn phòng điều hành, sân bóng đá mini, khu thể thao đa năng, nhà vệ sinh… 

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.