Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, BR-VT có mưa giông, gió lớn

Thứ Ba, 06/08/2019, 19:11 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Đài Khí tượng - Thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông nên trong 2 ngày 6 và 7/7, BR-VT có xảy ra mưa dông, gió lớn trên diện rộng. Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo trong 2 ngày này tiếp tục có mưa rào và dông mạnh; gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m; biển động. Được biết, do ảnh hưởng của ATNĐ, nên từ chiều ngày 6/8 đã có rất nhiều tàu thuyền đã vào gần bờ các vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo để tránh trú.

Đài Khí tượng - Thuỷ văn tỉnh cho biết thêm, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày 6 và 7/8, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. 

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m; biển động.

SONG THƯ

 
;
.