Tăng cường phối hợp giải quyết án hành chính

Thứ Hai, 17/06/2019, 18:13 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa có văn bản (số 5717/UBND-VB ngày 13/6) yêu cầu các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, tích cực phối hợp với TAND các cấp trong giải quyết vụ án hành chính.

Theo TAND tỉnh, hiện nay số lượng án hành chính phải giải quyết là 120 vụ và còn tiếp tục phát sinh trong thời gian tới. Tuy nhiên tốc độ giải quyết án chậm. Ngoài nguyên nhân khách quan còn có các nguyên nhân chủ quan về phía người bị kiện. Cụ thể là nhiều trường hợp, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND, Chủ tịch UBND cũng có đơn xin vắng mặt, tham gia không đầy đủ các phiên đối thoại hoặc phiên tòa. Việc cung cấp tài liệu, chứng cứ không kịp thời, không đầy đủ, Tòa án phải nhiều lần làm văn bản nhắc nhở, dẫn đến việc giải quyết vụ án bị kèo dài.

PHÚC MINH

 
;
.