106 tác phẩm xuất sắc được trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 13

Chủ Nhật, 02/06/2019, 17:18 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, công tâm, bỏ phiếu kín, chiều 1-6, Hội đồng chung khảo và Hội đồng giải Báo chí quốc gia đã quyết định tuyển chọn 106/147 tác phẩm thuộc 11 loại giải: báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử được chọn trao tặng giải báo chí quốc gia lần thứ 13, năm 2018. Trong 106 tác phẩm có 7 giải A, 23 giải B, 42 giải C, 34 giải khuyến khích. 

Tác phẩm “Đảng bộ TP. Vũng Tàu mạnh dạn đương đầu những việc khó” thuộc nhóm giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (phát thanh) của nhóm tác giả Đỗ Thị Thùy Linh, Nguyễn Khắc Trí, Nguyễn Thị Mỹ Quyên, Hà Thị Tuyến (Đài PT-TH tỉnh BR-VT) đạt giải Khuyến khích.

Các tác phẩm đạt giải được tuyển chọn công tâm, chất lượng xuất sắc - sau vòng chấm sơ khảo nghiêm ngặt, có hiệu ứng xã hội cao, có tính phát hiện, tính chiến đấu, phản ánh trung thực đời sống kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng v.v… Đặc biệt, nhiều tác phẩm của báo chí địa phương có chất lượng nổi trội, được hội đồng chung khảo tuyển chọn và đạt giải cao, không còn khoảng cách xa giữa báo chí Trung ương ương và địa phương.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức trang trọng vào đêm 21-6, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. 

HẢI VÂN

;
.