Cứu 9 ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Ba, 21/05/2019, 07:04 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20-5, các lực lượng chức năng của tỉnh đang triển khai các biện pháp khắc phục sự cố tràn dầu trên biển do tàu cá BV 5489 TS bị chìm trên vùng biển Sao Mai, TP.Vũng Tàu.

Quân y Đồn Biên phòng Bến Đá chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên tàu BV 5489 TS sau khi được lực lượng chức năng đưa vào bờ.
Quân y Đồn Biên phòng Bến Đá chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên tàu BV 5489 TS sau khi được lực lượng chức năng đưa vào bờ.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19-5, tàu BV 5489 TS do ông Nguyễn Văn Dận (SN 1976, HKTT: xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên đang hành trình đến khu vực trên thì va chạm với tàu NĐ 3363. Vụ va chạm khiến tàu BV 5489 TS bị chìm.

Nhận được thông tin cứu hộ, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo Đồn Biên phòng Bến Đá, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng BR-VT và Hải đội Biên phòng 2 sử dụng 3 ca nô và huy động thêm 3 phương tiện của ngư dân gần đó ra vị trí tàu cá bị nạn để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng BĐBP tỉnh cùng với các lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu vớt an toàn 9 thuyền viên, đồng thời đưa họ về Đồn Biên phòng Bến Đá chăm sóc y tế.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.