.

Ông Lê Văn Phong, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo: Đưa Côn Đảo thành "điểm đến xanh"

Cập nhật: 15:36, 18/03/2019 (GMT+7)

Để Côn Đảo phát triển nhanh và bền vững, chính quyền địa phương đang nỗ lực nhằm cải thiện môi trường và đưa Côn Đảo trở thành “điểm đến xanh”. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Phong (ảnh), Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo về các giải pháp để phát triển huyện đảo gắn với bảo vệ môi trường (BVMT). 

• Phóng viên: Những năm gần đây, kinh tế-xã hội huyện Côn Đảo phát triển nhanh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đối với môi trường. Chính quyền địa phương đã có những phân tích, đánh giá như thế nào về thực trạng môi trường hiện nay tại Côn Đảo, thưa ông?

- Ông Lê Văn Phong: Những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của Côn Đảo ngày càng nhanh, sản xuất kinh doanh mở rộng, dân số và khách du lịch tăng làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, gia tăng khối lượng rác thải, nước thải, tạo áp lực cho tài nguyên nước ngọt và môi trường. Ngoài ra, tình trạng xả thải dầu mỡ, rác thải ra môi trường biển từ các tàu thuyền đánh bắt hải sản, đặc biệt là số lượng lớn tàu thuyền đánh bắt hải sản từ các địa phương khác đến Côn Đảo chưa được kiểm soát. Song song đó là nguy cơ giảm sút đa dạng sinh học do hoạt động khai thác quá mức bằng phương pháp có tính hủy diệt của con người… 

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về BVMT của một bộ phận người dân, du khách và DN về BVMT còn hạn chế khiến môi trường của Côn Đảo đang bị đe dọa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của địa phương. 

Người dân huyện Côn Đảo thu gom rác thải - một trong những hoạt động của Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm BVMT kết hợp quảng bá du lịch sinh thái tại huyện Côn Đảo”.
Người dân huyện Côn Đảo thu gom rác thải - một trong những hoạt động của Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm BVMT kết hợp quảng bá du lịch sinh thái tại huyện Côn Đảo”.

• Trước tình trạng trên, lãnh đạo huyện Côn Đảo đã có giải pháp gì để cải thiện môi trường nhằm hướng đến phát triển bền vững, thưa ông?

- BVMT vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững huyện Côn Đảo. Theo đó, mục tiêu chung của huyện Côn Đảo là BVMT, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học; bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương, góp phần xây dựng Côn Đảo thành khu kinh tế du lịch hiện đại, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn kết chặt chẽ với phát triển của cả vùng phía Nam Tổ quốc.

Thông điệp BVMT của huyện Côn Đảo là lấy phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện chất lượng môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học… Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân, du khách và DN nâng cao ý thức BVMT, huyện cũng có các biện pháp chế tài mạnh mẽ nhằm hạn chế tối đa tình trạng gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học… Năm 2018, huyện Côn Đảo phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Sao Mai, Công ty CP Hướng Dương đã triển khai dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp với quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo”.

• Theo ông, sau 1 năm triển khai, dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm BVMT kết hợp với quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo” đã mang lại kết quả như thế nào?  

- Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm BVMT kết hợp quảng bá du lịch sinh thái tại huyện Côn Đảo” do UBND huyện Côn Đảo triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 26-6-2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể BVMT huyện Côn Đảo đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 16-8-2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Côn Đảo về tăng cường công tác BVMT huyện Côn Đảo đến năm 2020. Dự án được triển khai với hàng loạt giải pháp đồng bộ gồm: Truyền thông đại chúng trên phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, mạng internet; truyền thông trực quan bằng pano; truyền thông qua tổ chức tập huấn, đào tạo; truyền thông tiếp cận cá nhân thông qua ấn phẩm tờ rơi, cẩm nang; thành lập Câu lạc bộ Truyền thông BVMT Côn Đảo… Những hoạt động khởi động dự án bước đầu nhận được sự đồng tình, ủng hộ của du khách. 

Cuối năm 2019, UBND huyện Côn Đảo sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho các giai đoạn tiếp theo để tiến tới mục tiêu làm thay đổi thái độ, hành vi, giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường Côn Đảo; xây dựng môi trường sống lành mạnh tốt đẹp cho cuộc sống con người; quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo. 

• Xin cám ơn ông.

 QUANG VŨ (Thực hiện)

 
.
.
.