Cảm tạ

Thứ Năm, 09/08/2018, 09:26 [GMT+7]
In bài này
.

Ban tổ chức tang lễ và gia đình xin cảm tạ:

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Phòng PX13, PX15, PH41, PK20, Bệnh xá Công an tỉnh, các phòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh BR-VT; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh BR-VT; Cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể; Các y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện 30-4, Bộ Công an, Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; Thông gia, ông bà, cô bác, em, cháu, nội ngoại, anh em, bạn bè gần xa đã đến thăm hỏi, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha chúng tôi là:

Ông LÊ QUANG MAI (SN 1957, quê quán: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, thường trú tại 194, Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) từ trần hồi 23 giờ 22 phút ngày 3-8-2018 (nhằm ngày 22 tháng Sáu năm Mậu Tuất), hưởng thọ 62 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Gia đình chân thành cảm tạ!

Vợ: Lê Thị Phước Long

Con: Lê Quang Nghĩa

 

;
.