Hãy hành động vì môi trường

Thứ Hai, 01/06/2020, 21:50 [GMT+7]
In bài này
.

Trong những năm qua, Ngày Môi trường thế giới 5/6 đã trở thành sự kiện toàn cầu. Với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”, năm 2020 là năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới không được triển khai rộng rãi, nhưng công tác truyền thông vẫn được thực hiện xuyên suốt và trên diện rộng, thông qua các phương tiện đại chúng. Mới đây, ngày 29/5, Bộ TN-MT đã có công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT hướng dẫn các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và chính quyền các địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp; ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân…

Tại tỉnh BR-VT, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường. Điển hình như trong vấn đề xử lý rác thải, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã giao trách nhiệm cho UBND tỉnh sớm chuyển đổi công nghệ từ chôn lấp sang đốt hoặc xử lý bằng công nghệ thân thiện với môi trường.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới không chỉ là chức trách, nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà mỗi người dân cần chung tay góp sức bảo vệ môi trường bằng những hành động rất nhỏ nhưng vô cùng có ý nghĩa đối với môi trường như: phân loại rác tại nguồn, sử dụng các vật liệu có từ thiên nhiên; hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bỏ vỏ nơi quy định; hạn chế sử dụng đồ nhựa. Chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải, phòng ngừa các sự cố môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của địa phương; tập trung xử lý dứt điểm những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các vụ việc gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, công trình có nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường cao thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

 Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành phố, đơn vị liên quan cần biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, DN có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

PHÚC MINH

 

;
.