Khởi động dự án truyền thông bảo vệ môi trường Côn Đảo

Thứ Sáu, 07/12/2018, 14:48 [GMT+7]
In bài này
.

Trong những ngày đầu tháng 12 này, mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo dường như sôi động hẳn lên với những hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) được tổ chức rộng khắp: Hơn 1.000 em học sinh của các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tham gia khóa truyền thông BVMT qua các trò chơi sinh động như vẽ tranh cổ động về môi trường, tập làm đại sứ môi trường, hướng dẫn viên du lịch sinh thái…;

Hơn 50 người đến từ các phòng ban, tổ chức đoàn thể và khu dân cư trên địa bàn huyện tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm BVMT kết hợp quảng bá du lịch sinh thái; Hàng ngàn cẩm nang “Bảo vệ môi trường và giới thiệu tuyến điểm du lịch sinh thái”, tờ rơi tuyên truyền về “Bảo vệ môi trường và quảng bá du lịch sinh thái” được phát tới tận tay du khách ở các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, bến tàu và người dân ở các khu dân cư trên địa bàn huyện. Tất cả những hoạt động trên là bước mở đầu của dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm BVMT kết hợp quảng bá du lịch sinh thái tại huyện Côn Đảo” do UBND huyện Côn Đảo triển khai thực hiện.

Trên thực tế, thời gian qua, hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm BVMT kết hợp với quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm và gìn giữ môi trường Côn Đảo sạch, đẹp. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư đúng mức nên hiệu quả của công tác truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm BVMT kết hợp với quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo vẫn còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về BVMT của một bộ phận người dân và doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu về tiêu chí BVMT. Nhận thức của cộng đồng về sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên chưa cao, chưa tạo được thói quen sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, năng lượng. Ngoài ra, còn có tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch đã làm ảnh hưởng đối với môi trường sinh thái như: Hoạt động đánh bắt, khai thác thủy sản trái phép trong các phân khu bảo tồn biển diễn ra phức tạp, khó kiểm soát; việc xả rác thải, nước thải, dầu cặn nhiều nơi, nhiều lúc còn tùy tiện…

Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm BVMT kết hợp quảng bá du lịch sinh thái tại huyện Côn Đảo” do UBND huyện Côn Đảo triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể BVMT huyện Côn Đảo đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 16/8/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Côn Đảo về tăng cường công tác BVMT huyện Côn Đảo đến năm 2020. Dự án được triển khai với hàng loạt giải pháp đồng bộ gồm: Truyền thông đại chúng trên phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, mạng internet; truyền thông trực quan bằng pano; truyền thông qua tổ chức tập huấn, đào tạo; truyền thông tiếp cận cá nhân thông qua ấn phẩm tờ rơi, cẩm nang; thành lập Câu lạc bộ Truyền thông BVMT Côn Đảo… Mục tiêu của dự án nhằm làm thay đổi thái độ, hành vi, giảm thiểu các tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường Côn Đảo; xây dựng môi trường sống lành mạnh tốt đẹp cho cuộc sống con người; quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo. 

Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm BVMT kết hợp với quảng bá du lịch sinh thái tại Côn Đảo” được triển khai trong hai năm 2018-2019 và những hoạt động khởi động dự án bước đầu nhận được sự đồng tình, ủng hộ của du khách và người dân Côn Đảo. Điều quan trọng là UBND huyện Côn Đảo - chủ đầu tư dự án - cần đánh giá hiệu quả, đúc rút kinh nghiệm và tính toán đề xuất giải pháp cho các giai đoạn tiếp theo, bởi lẽ truyền thông thay đổi nhận thức không phải là việc làm một sớm, một chiều mà là cả một quá trình dài.

YẾN NHI

;
.