Những chấn thương kinh hoàng của bóng đá Việt Nam

Thứ Tư, 24/03/2021, 19:21 [GMT+7]
In bài này
.

Hùng Dũng (2021): Khi trận đấu giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trôi qua được hơn 30 phút, biến cố đã xảy ra với tiền vệ Hùng Dũng. Anh đã phải nằm sân đau đớn sau pha vào bóng nguy hiểm từ phía Ngô Hoàng Thịnh của CLB TP. Hồ Chí Minh. Cầu thủ của Hà Nội sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Hùng Dũng bị gãy cẳng chân phải và sẽ phải tiến hành phẫu thuật vào ngày 24/3. Chấn thương sẽ buộc Hùng Dũng nghỉ thi đấu ít nhất hết năm 2021. Trước đó, anh cũng chỉ mới bình phục chấn thương bên chân trái.

Hải Huy (2020): Ở trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Tĩnh ở mùa giải 2020 đã chứng kiến một pha bóng rợn người. Hải Huy (Quảng Ninh) và Hoàng Lâm (Hà Tĩnh) vì ham bóng mà đã xảy ra va chạm. Kết quả, Hải Huy bị gãy 2 xương ống đồng.

Duy Mạnh (2020): Đầu năm 2020, Duy Mạnh đã gặp tổ hợp chấn thương nghiêm trọng trong trận Siêu Cúp Quốc gia giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Duy Mạnh khi đó được chẩn đoán dứt dây chằng chéo trước, dãn dây chằng trong, tổn thương dải chậu chày và đụng dập cầu lồi ngoài. Và phải sang Singapore điều trị. Anh mới chỉ có thể quay lại thi đấu thường xuyên từ đầu mùa giải 2021.

Đoàn Văn Hậu (2020): Đoàn Văn Hậu sau khi trở lại từ Heereveen vẫn chưa thể thi đấu thường xuyên cho CLB Hà Nội. Hồi tháng 12/2020, Văn Hậu bị mẻ sụn đầu gối do ảnh hưởng từ chấn thương cũ. Trước đó 3 tháng, anh được chẩn đoán phù dây chằng chéo trước, sau và gân cơ kheo. Ngoài ra, Văn Hậu còn bị dập sừng sau sụn chêm trong, sừng trước sụn chêm ngoài độ 1 ở đầu gối phải. Hiện Văn Hậu đang thực hiện quá trình vật lý trị liệu. Anh cần ít nhất 4 tháng để quay trở lại thi đấu.

Xuân Trường (2019): Xuân Trường của HAGL năm 2019 cũng từng gặp chấn thương nặng khiến anh phải nghỉ thi đấu 9 tháng. Theo kết quả chụp phim MRI, các bác sĩ thông báo Xuân Trường đã dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước.

Trần Anh Khoa (2015): Trần Anh Khoa từng là cái tên được nhắc nhiều tới ở cuối năm 2015. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã gặp chấn thương phức tạp sau pha vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải, lúc này vẫn còn thi đấu cho SLNA. Theo xác nhận của bác sĩ, ca chấn thương của Anh Khoa thời điểm đó rất hiếm gặp đối với cầu thủ Việt Nam. Anh bị vỡ sụn chêm đầu gối trái, các dây chằng chéo trong, ngoài, trước và sau đều bị đứt hoặc rách. Và đã phải trải qua ca phẫu thuật tại Singapore kéo dài 6 tiếng, dù trước đó thời gian dự kiến chỉ là 3 tiếng. Tổng chi phí điều trị lên tới hơn 800 triệu đồng. Dẫu vậy, đầu năm 2017, Anh Khoa cũng đã thông báo treo giày do không thể bình phục chấn thương.

Anh Hùng (2014): Trong trận đấu giữa SLNA và An Giang trên sân Vinh, hậu vệ Đình Đồng đã vào bóng bằng cả hai chân với Anh Hùng. Tiền vệ của đội khách đã bị gãy xương ống chân sau pha va chạm.

Huy Hoàng (2012): Với những người theo dõi V-League thường xuyên hẳn sẽ khó lòng quên được pha vào bóng nguy hiểm của Hoàng Vũ Samson, thời điểm thi đấu cho Hà Nội FC, với Huy Hoàng hồi năm 2012. Cầu thủ của SLNA khi đó đã lĩnh trọn gầm giày của Samson vào đầu. Trung vệ Huy Hoàng bị chấn động vùng não, máu tụ nhiều ở vùng mắt.

Thái Học (2011): Ở trận đấu giữa HAGL và Khánh Hòa tại V-League năm 2011, Thái Học đã gặp một chấn thương nghiêm trọng. Anh bị gãy ống quyển sau pha va chạm với Thanh Hùng. Chấn thương khiến Thái Học buộc phải nghỉ thi đấu 8 tháng.

QUÝ DẬU

;
.