PREMIER LEAGUE 2020/21

Lampard đang thiếu những ngọn lửa sáng tạo

Thứ Tư, 16/12/2020, 19:09 [GMT+7]
In bài này
.

Chelsea đã trải qua 2 trận liên tiếp toàn thua tại Premier League và đối diện với một cơn khủng hoảng nhỏ. Vấn đề là HLV Frank Lampard phải tìm cách khơi lại ngọn lửa sáng tạo của The Blues.

Chelsea có trận thứ 2 liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh.
Chelsea có trận thứ 2 liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh.

Trận đấu với Wolves (rạng sáng 16/12) là một màn trình diễn đáng thất vọng khác đối với Frank Lampard và CLB Chelsea. Họ đã không tận dụng được lợi thế dẫn bàn và để thua một Wolves đang gặp khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Chelsea đã hoàn toàn sụp đổ sau khi nhận bàn thua muộn và không thể nói họ xứng đáng được hưởng một kết quả tốt hơn. Trong khi đó, Wolves xứng đáng giành trọn 3 điềm từ màn trình diễn ấn tượng trong hiệp thi đấu thứ 2.

Thật không may cho Lampard, ông chỉ có một cầu thủ biết cách tạo ra sự sáng tạo trong 2 trận đấu gần nhất. Christian Pulisic đã thi đấu ấn tượng kể từ sau khi trở lại sau chấn thương, đặc biệt là trong hiệp 1 trận đấu với Wolves.

Nhưng điều tương tự không diễn ra với 2 tuyển thủ Đức mới được mang về trong mùa Hè là Timo Werner và Kai Havertz. Đặc biệt là trường hợp của Havertz. Cầu thủ 21 tuổi trông thiếu tự tin và chơi với tâm lý sợ hãi khi thử bất kỳ điều gì. Anh đã phải chịu rất nhiều chỉ trích từ những người hâm mộ Chelsea thời gian gần đây. Havertz đã không tạo ra bất cứ cơ hội nào và không sút trúng đích lần nào trong 71 phút trước Wolves. Lần gần nhất anh ghi bàn ở Premier League là từ vòng đấu thứ 5, trong trận hòa Southampton 3-3.

Màn trình diễn tệ hại trước Wolves chỉ làm tăng thêm những lời chỉ trích  và anh thực sự cần sớm lấy lại phong độ. Nhưng ở tuổi 21 và vừa mới đến một giải đấu lớn, anh cần nhận được sự kiên nhẫn thêm nữa. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Werner dù thực tế anh đang bị yêu cầu chơi lệch cánh trái dường như không phù hợp với mình. Tiền đạo người Đức đang thiếu tự tin để tạo nên một điều gì đó đặc biệt.

Trong trận đấu với Wolves, Werner thực hiện 3 cú dứt điểm nhưng không trúng đích. Cầu thủ 24 tuổi đã trải qua chuỗi 8 trận không thể ghi bàn cho Chelsea, một thống kê khó tin với một bản hợp đồng trị giá 49 triệu bảng. Nhưng Havertz và Werner không phải là những người có màn trình diễn kém cỏi duy nhất của Chelsea. Nhiều người khác cũng thể hiện một bộ mặt bạc nhược.

Chelsea đã không thể tạo ra sự vượt trội so với đội chủ nhà, trong cả trận đấu họ chỉ dứt điểm 13 lần, 3 trúng đích. Việc không tạo ra quá nhiều cơ hội khiến đội chủ sân Stamford Bridge chỉ ghi được 1 bàn thắng. Không những vậy sự mất tập trung nơi hàng thủ khiến đội khách phải nhận 2 bàn thua.

Thất bại 1-2 trước Wolves, Chelsea thua trận thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mùa này. Họ vẫn xếp thứ 5, nhưng đứng trước khả năng bị nhóm đầu nới rộng cách biệt. HLV Frank Lampard có lý do để cho rằng Chelsea chưa phải ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau một kỳ chuyển nhượng rầm rộ với 220 triệu bảng bỏ ra, Lampard nhận được kỳ vọng rất lớn giúp Chelsea giành thành tích cao trong mùa giải này. Nhưng bây giờ thậm chí ông còn đang có nguy cơ bị sa thải nếu không nhanh chóng chặn đứng cuộc khủng hoảng.

Chelsea đối diện lịch thi đấu kinh hoàng trong tháng 2/2021
Tháng 2 hứa hẹn sẽ là một tháng đầy thách với với Lampard và Chelsea. Trong 6 trận mà họ chinh chiến, sẽ chỉ có 2 trận trên sân nhà và đối thủ gồm nhiều cái tên khó nhằn như Tottenham, Southampton, Atletico Madrid và Man United.

DUY HỒNG

;
.