Cờ đã đến tay, Viettel phất được không?

Thứ Năm, 22/10/2020, 17:38 [GMT+7]
In bài này
.

3 chiến thắng liên tiếp trước HAGL, CLB TP.Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương đã giúp Viettel tạo ra cú bứt phá trên bảng xếp hạng với ngôi vị dẫn đầu. Họ soán ngôi số 1 của Sài Gòn FC một cách rất xứng đáng cũng như tạm vượt lên trên Hà Nội FC với 2 điểm nhiều hơn.

Cuộc chạm trán với Hà Nội FC vào ngày 29/10 sắp tới sẽ là thước đo cho tham vọng vô địch của Viettel.
Cuộc chạm trán với Hà Nội FC vào ngày 29/10 sắp tới sẽ là thước đo cho tham vọng vô địch của Viettel.

Ngay từ đầu mùa giải năm nay, Viettel đã được nhìn nhận như một trong những ứng viên tiềm tàng cho chức vô địch. Đó là nhận định có cơ sở dựa trên những yếu tố về tính tổ chức, khát vọng và thực lực của họ.

Cùng với Hà Nội FC, Viettel đang sở hữu những tuyển thủ quốc gia ở các lứa khác nhau với cả cựu binh kinh nghiệm và nhân tố trẻ đang nổi lên. Nếu mùa trước, họ đón 2 tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải thì V-League 2020, đội bóng này cũng đón thêm 2 cái tên chất lượng từ Sông Lam Nghệ An là thủ môn Trần Nguyên Mạnh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc.

4 nhân tố Nghệ An cùng những Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại thêm cả Vũ Minh Tuấn đã tạo ra dàn nội binh thuộc diện chất lượng so với mặt chung bóng đá quốc nội. Cùng với đó, việc trải qua mùa thứ 2 ở V-League cũng tích lũy thêm nhiều vốn quý để Viettel dựa vào đó đua tranh ngôi vương sòng phẳng như bây giờ.

Với khoảng cách 3 điểm so với Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh đồng thời gác được Hà Nội FC 2 điểm nhiều hơn được xem như lợi thế dành cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng khi giải đấu còn lại 4 vòng. Có nghĩa với điểm số đó, họ có quyền tự quyết để vô địch được hay không ở những vòng đấu còn lại.

Cơ hội đó có thể lớn hơn khi vì lý do thiên tai cho nên Viettel không phải hành quân vào miền Trung làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà trận đấu này sẽ được đá ở Hàng Đẫy. Đó được coi như điều kiện thuận lợi trong việc không mất thời gian di chuyển và đá dưới sự ủng hộ từ khán giả quen thuộc của “đội bóng áo lính”.

Rõ ràng cơ hội để Viettel lên ngôi vào cuối mùa là có, tuy nhiên, nhìn Viettel thi đấu vẫn chưa thấy được bản sắc riêng biệt để thể hiện đậm nét trong cách chơi của họ như một điểm mạnh để sử dụng thường xuyên. Chúng ta thấy tính ổn định xuyên suốt để chơi áp đặt và dồn ép đối thủ không xuất hiện nhiều trong trận đấu cụ thể nào đó. Vì thế, đó có thể như trở lực lớn nhất cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trong cuộc tranh đua vô địch. 

Có thể, khi bắt đầu mùa bóng năm nay, Viettel chỉ coi V-League 2020 như một bước đệm quan trọng cho quá trình có thể vô địch ở mùa bóng năm sau chẳng hạn. Tuy vậy, khi cơ hội đến thì có lẽ Viettel cũng phải làm hết sức mình để tận dụng chứ không thể tính toán thế này thế kia.

Bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ và nhiều biến động, cho nên có thể chưa tính chuyện lên ngôi mùa này nhưng khi thời cơ đến vẫn phải chớp lấy. Có thể, nếu vẫn dẫn đầu được thêm 1-2 vòng đấu sắp đến, tôi cho rằng Viettel sẽ đưa ra mục tiêu cụ thể, quyết tâm lớn nhất cho câu chuyện có vô địch được hay không.

Nói tóm lại thì lúc này “cờ đã đến tay”, vấn đề là Viettel có dám phất hay xác định rằng mình sẽ đủ lực để phất cờ hay không.

Rõ ràng, tham vọng của Viettel là có, thời cơ cũng đã ngấp nghé vào lúc này với những thuận lợi như vậy về vị trí, điểm số cũng như lịch thi đấu ở 4 trận còn lại. Vấn đề thuộc về cách tiếp cận cơ hội của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ như thế nào mà thôi.

Nói cách khác, rất có thể chỉ sau trận “chung kết” giữa Hà Nội FC và Viettel ở vòng 5 vào ngày 29/10 thì “hình bóng quân vương” mới lộ rõ mà thôi.

TRẦN TUẤN

;
.