Barcelona yếu thế trong cuộc đua vô địch

Thứ Hai, 11/05/2020, 17:59 [GMT+7]
In bài này
.

Lúc này, hẳn có một vài cổ động viên Barcelona hy vọng La Liga sẽ hủy ngang rồi trao cúp cho đội đầu bảng giống Ligue 1 đã làm. So với kình địch Real Madrid, Barcelona hiện đang nhỉnh hơn 2 điểm, nhưng lại chịu bất lợi không nhỏ trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Một trận hòa cũng có thể khiến Barcelona mất ngôi đầu vào tay Real Madrid.
Một trận hòa cũng có thể khiến Barcelona mất ngôi đầu vào tay Real Madrid.

REAL NẮM ĐẰNG CHUÔI

Javier Aguirre, HLV trưởng CLB Leganes là một trong những người đầu tiên hé lộ kế hoạch tái khởi động La Liga. Tây Ban Nha sẽ không kết thúc mùa giải như cách người Hà Lan hay Pháp thực hiện mà tiếp tục diễn ra vào ngày 20/6. Một trong những lý do khiến ban tổ chức La Liga không thể không hoàn tất 38 vòng đấu là tiền bản quyền truyền hình quá lớn. Vì thế, họ dự kiến đá nốt 11 vòng còn lại chỉ trong 1 tháng.

Cho đến trước ngày La Liga phải tạm hoãn vì dịch COVID-19, Barcelona đang đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách giữa họ với Real Madrid chỉ là 2 điểm. Với tần suất thi đấu 2-3 ngày/trận thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Real Madrid sẽ tận dụng mọi cơ hội đối thủ trượt chân để vươn lên đứng đầu bất cứ lúc nào. So với Barcelona, Real Madrid mới là đội có lợi thế hơn trong cuộc đua vô địch.

Trong 11 trận còn lại ở La Liga, Real Madrid có tới 6 trận được chơi trên sân nhà. 5 chuyến làm khách còn lại của họ cũng không quá khó khăn, ngoại trừ trận viếng thăm Real Sociedad ở vòng 30. Những cái tên còn lại hoặc không phải đội bóng lớn, hoặc là những đội bóng tầm trung không còn động lực và yếu thế hơn hẳn. Bilbao và Granada coi như yên vị ở giữa bảng xếp hạng, trong khi Leganes hay Espanyol là 2 đội đứng bét bảng. 

Ngay cả khi 2 đội bằng điểm nhau thì Real Madrid cũng sẵn sàng tận dụng sức mạnh hàng công để san bằng cách biệt về chỉ số phụ. Hiệu số của họ là +30, kém Barcelona 2 bàn nhưng lại thắng về chỉ số đối đầu. Ngôi đầu bảng xếp hạng vì thế có thể đổi chủ chỉ sau 1 trận hòa của Barcelona còn Real Madrid tiếp tục duy trì mạch chiến thắng. Với một đội bóng đang có vấn đề ở hàng thủ như Barcelona, khả năng ngã ngựa là rất cao.

BARCELONA KHÓ TRĂM BỀ

Sau 27 vòng đấu của La Liga mùa này, Barcelona đã phải nhận tới 31 bàn thua. Số lần họ thủng lưới nhiều gần gấp đôi Real Madrid, cao hơn cả những đội đang cạnh tranh ở top 4 như Sevilla hay Getafe. Barcelona không có những con người đủ tầm để duy trì sức mạnh của một nhà vô địch. Gerard Pique xuống dốc không phanh khi bước sang tuổi 33. Nelson Semedo không thể vươn tầm thành hậu vệ hàng đầu thế giới. Clement Lenglet và Samuel Umtiti nhanh chóng sa sút hoặc chấn thương.

Hàng thủ thảm họa có thể sẽ trừng phạt Barcelona trong thời gian trở lại thi đấu sắp tới. 6 chuyến làm khách của đội bóng xứ Catalunya được dự đoán lành ít dữ nhiều bởi họ sẽ đụng phải những đối thủ rất khó chơi như Sevilla và Villarreal. Barcelona có thể vẫn giữ thành tích bất bại trên sân Nou Camp nhưng mùa này, họ lại là kẻ “khôn nhà dại chợ” khi thua tới 5 và hòa 3 trong những trận phải thi đấu xa nhà.

Với lịch thi đấu dày đặc đã được ấn định khi giải đấu tái khởi động, trận đấu trên sân Sanchez Pizjuan gặp Sevilla vào ngày 27/6 của Barcelona sẽ là thời điểm quyết định cuộc đua vô địch La Liga. Cũng trong hôm đó, Real Madrid sẽ ra quân gặp Sociedad. Những chuyến làm khách khó khăn trong cùng một ngày là cơ hội lớn để Real Madrid và Barcelona chứng tỏ bản lĩnh, cũng là để nắm bắt cơ hội vượt lên nếu đối phương sảy chân.

Ngoài Sevilla, Barcelona cũng cần phải hết sức cảnh giác với những đối thủ yếu như Celta Vigo hay Valladolid. Đây đều là những CLB ngấp nghé vị trí xuống hạng, đang bị dồn ở bước đường cùng và luôn trong tâm thế sẵn sàng “đá chết bỏ”. Trên lý thuyết, cơ hội trụ lại La Liga mùa tới của họ vẫn còn nguyên. Trước mắt Quique Setien và học trò sẽ là những ngày giông bão. 

HUYỀN LINH

 
;
.