Bao giờ mới được xem tiếp bóng đá Anh?

Thứ Hai, 04/05/2020, 21:43 [GMT+7]
In bài này
.
Ban tổ chức Premier League muốn giải đấu trở lại vào ngày 12/6 tới. Tuy nhiên nếu có thêm vấn đề phát sinh, các trận đấu ở Premier League có thể lùi lại 1 tuần nữa. Như vậy, Premier League buộc phải trở lại vào ngày 19/6 hoặc nếu không, giải đấu này sẽ không thể hoàn tất vào thời hạn 2/8 mà UEFA đưa ra cho các giải VĐQG tại châu Âu. 
 
Man City đang là đương kim vô địch FA Cup.
Man City đang là đương kim vô địch FA Cup.
 
Nếu chính phủ Anh không thể nới lỏng lệnh phong tỏa vào hôm thứ Năm tới, BTC Premier League có thể đối mặt với sức ép về thời gian. Họ không có nhiều thời gian để tổ chức 92 trận còn lại khi mà UEFA đã ra thời hạn để hoàn tất mùa bóng. Thời gian biểu mới cho các trận đấu đã được đưa ra và BTC Premier League cho rằng họ cần 5 tuần để hoàn tất 92 trận còn lại.
 
Theo kế hoạch này, các trận đấu sẽ diễn ra vào giữa tuần và cuối tuần. Nhưng với mật độ dày đặc như vậy, nhiều CLB lo ngại về nguy cơ dính chấn thương của các cầu thủ, đặc biệt sau khi họ nghỉ gần 3 tháng vì đại dịch COVID-19.
 
Richard Garlick, giám đốc bóng đá của Ngoại hạng Anh đã vạch ra kế hoạch mới. Theo đó, các trận đấu sẽ diễn ra trong 7 tuần, gồm những ngày cuối tuần và sẽ có 2 ngày giữa tuần. Điều này sẽ giúp các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi tránh chấn thương.
 
Chính phủ Anh đồng ý cho các trận đấu diễn ra ở 8-10 sân vận động trung lập vì lo ngại về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nếu có những trận đấu ở sân nhà và sân khách. Theo tờ The Sun, có 8 sân vận động trung lập nhiều khả năng được lựa chọn cho các trận đấu còn lại của Premier League là: sân Amex (Brighton), St Mary (Southampton), sân vận động London (West Ham), Emirates (Arsenal), King Power (Leicester), Villa Park (Aston Villa), Old Trafford (MU) và Etihad (Man City).
 
CHUNG KẾT FA CUP DIỄN RA VÀO 8/8
 
Theo kế hoạch khởi động lại mùa giải 2019-2020 của bóng đá Anh thì trận Chung kết FA Cup sẽ diễn ra trên sân Wembley vào ngày 8/8 tới, và đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của mùa giải.
 
Trước đó, 92 trận còn lại của Ngoại hạng Anh sẽ được tổ chức trên SVĐ không khán giả. Hiện FA Cup đã tới vòng tứ kết với sự góp mặt của ĐKVĐ Man City, Leicester, Chelsea, Newcastle, Sheffield United, Arsenal, Norwich và M.U.
 
Theo Daily Mail, trận chung kết FA Cup cũng có thể diễn ra vào giữa tuần, cụ thể là ngày 5/8, tùy thuộc vào lịch thi đấu của Ngoại hạng Anh.
 
NGOẠI HẠNG ANH CÓ THỂ ĐƯỢC HOÀN TẤT Ở ÚC
 
Nếu dịch COVID-19 không sớm được kiểm soát, Ngoại hạng Anh có thể sẽ hoàn thành phần còn lại của mùa giải ở Australia.
 
Hiện tại, Australia đang kiểm soát khá tốt đại dịch khi tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đã giảm mạnh. Theo phương án của nhà môi giới Gary Williams, 20 CLB của Ngoại hạng Anh sẽ cùng gia đình bay sang thành phố Perth, lưu trú tại những khách sạn riêng gần sân bóng. Sau khi cách ly trong vòng 2 tuần, họ chơi trên các SVĐ không khán giả.
 
Vì đang là mùa thấp điểm du lịch nên việc đảm bảo chỗ ở cho các đội bóng tại đây không phải là vấn đề. Đồng thời, việc này cũng giảm gánh nặng cho các cơ quan chức năng tại Anh. Ngoài ra, giờ thi đấu cũng phù hợp cho các nhà đài ở Anh phát trực tiếp.
 
CẦU THỦ SẼ CÓ TIẾNG NÓI QUYẾT ĐỊNH
 
Dự án Tái khởi động Ngoại hạng Anh sẽ được thông qua bằng biểu quyết trong cuộc họp vào thứ Sáu tới, 8/5. Đặc biệt, các cầu thủ sẽ có tiếng nói quyết định trong vấn đề này.
 
Để mùa giải được tái khởi động, cuộc họp trên sẽ cần 14/20 phiếu thuận. Giới thạo tin ở Anh cho biết 6 đội xếp ở đáy BXH là Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa và Norwich phản đối dự án này, trong khi phần còn lại thì nhất trí.
 
Nhưng đó mới là ý kiến của lãnh đạo CLB, còn điểm mấu chốt bây giờ là các cầu thủ sẽ có quyền phủ quyết dự án này, thông qua việc các CLB phải lấy ý kiến của họ trước khi đưa ra cuộc họp sắp tới. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) và Hiệp hội HLV (LMA) sẽ đóng vai trò tư vấn cho họ.
 
Dĩ nhiên, phúc lợi của các cầu thủ sẽ là vấn đề lớn nhất. Họ có thể rất lo ngại về nguy cơ nhiễm COVID-19 và lây lan cho những người thân nếu trở lại tập luyện và thi đấu. Ngoài ra, các cầu thủ có được bảo hiểm hay không, nếu họ dương tính với virus corona như trường hợp của ba cầu thủ của Cologne mới đây. Mà chúng ta đều biết diễn biến của dịch COVID-19 ở Anh phức tạp hơn rất nhiều, với hơn 28.000 ca tử vong, so với hơn 6.000 người tại Đức.
 
Trong khi bóng đá Anh đang cố gắng để tìm cách kết thúc mùa giải, đây sẽ là một vấn đề lớn. Ai cũng có thể bị lây nhiễm - như slogan của chính phủ Anh - và họ bao gồm cả các cầu thủ. Trong khi vợ và bố mẹ các cầu thủ không thể đi uống café, xem phim, con cái phải nghỉ học, thì bản thân họ lại được yêu cầu ra sân đấu, cạnh tranh quyết liệt, vật lộn, vã mồ hôi và thở vào mặt nhau. Nếu là bạn, bạn có đồng ý không?
 
Thông điệp của các CLB thì khác nhau, và quyền lợi của các cầu thủ cũng thế. Bởi vậy sẽ không dễ dàng để có được sự đồng thuận.
 
THƯ KỲ
(Tổng hợp)
;
.