Jadon Sancho - Mảnh ghép còn thiếu của Manchester United?

Thứ Năm, 02/04/2020, 20:50 [GMT+7]
In bài này
.

Manchester United dưới thời Ole Solskjaer đang thay da đổi thịt một cách từ tốn, cẩn thận. Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire hay Bruno Fernandes đều đã thể hiện phần nào giá trị của mình. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để “Quỷ đỏ” cạnh tranh danh hiệu. Họ có cần thêm Jadon Sancho?

Điều gì sẽ xảy ra ở mùa này, nếu trong đội hình của Manchester United có Jadon Sancho?  
Điều gì sẽ xảy ra ở mùa này, nếu trong đội hình của Manchester United có Jadon Sancho?  

ĐIỂM YẾU CỦA “QUỶ ĐỎ”

Jadon Sancho rời nước Anh để tới Đức tìm kiếm cơ hội thi đấu đã được gần 2 năm. Và cũng bằng chừng đó thời gian, Manchester United bày tỏ sự quan tâm tới tài năng mới chỉ 20 tuổi này.

Ở mùa giải trước, Sancho đã thu hút được ánh nhìn từ nhiều ông lớn của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn đó sự dè chừng, đề phòng trước hiện tượng “cầu thủ 1 mùa giải”. Thế nhưng, tới hiện tại, chẳng còn ai lo nghĩ về điều đó nữa. Thậm chí, Jadon Sancho giờ được coi là “lời giải” cho các vấn đề ở không ít đội bóng lớn. Manchester United không phải ngoại lệ.

Vị trí tấn công bên cánh phải có lẽ là một điểm yếu dễ nhìn ra của Manchester United. Vấn đề này thực tế đã tồn tại từ thời HLV Sir Alex Ferguson. Sau sự chia tay với Nani, đội chủ sân Old Trafford chưa tìm ra cái tên nào có thể gây ảnh hưởng và đột biến bên hành lang này. Những Juan Mata, Alexis Sanchez hay Henrikh Mkhitaryan đều chỉ là gượng ép thi đấu ở vị trí này.

Nhìn vào đội hình hiện tại, Manchester United thường sử dụng Daniel James ở vai trò chạy cánh phải. Mason Greenwood và Mata là 2 lựa chọn thay thế. Dĩ nhiên, cả 3 cái tên này chưa thể đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng. James có thể được đánh giá cao ở tinh thần thi đấu nhưng yếu tố đột biến cầu thủ này tạo ra vẫn chưa cao.

Ở mùa giải trước, Manchester United tấn công bên cánh phải chỉ chiếm 35%. Con số này ở bên cánh đối diện là 42%. Tỷ lệ các pha dứt điểm từ bên hành lang này cũng chỉ dừng lại ở mức 12%. Các thống kê đã cho thấy, khả năng tấn công bên cánh phải của “Quỷ đỏ” thuộc dạng yếu. Điều này khiến các đối thủ của họ dễ dàng đưa ra các phương án phòng ngự hơn.

MẢNH GHÉP CÒN THIẾU

Trên giấy tờ, Jadon Sancho đang là một trong những cầu thủ chạy cánh phải hay nhất châu Âu. Cầu thủ người Anh đã đóng góp dấu giày vào 29 bàn thắng (14 lần lập công, 15 lần kiến tạo) của Dortmund chỉ sau 23 trận thi đấu tại Bundesliga mùa này. Ở tuổi 20, Sancho sẽ còn tiến bộ nhiều hơn trong thời gian tới.

Về lối chơi, Sancho có xu hướng di chuyển từ cánh vào trung tâm. Toàn bộ 14 bàn thắng của anh đều được ghi trong vòng cấm. Không những thế, khả năng đọc tình huống và lựa chọn vị trí tấn công của Sancho rất tốt. Ở những tình huống xâm nhập vòng cấm, Sancho có thể dứt điểm và cũng có thể trả ngược lại tuyến hai hay căng ngang vào bên trong. Có thể nói, Sancho rất lạnh lùng trong các pha xử lý của mình. Đó là điều Manchester United đang rất thiếu ở 1/3 khu vực cuối sân đối phương.

Nếu sở hữu được Sancho trong mùa hè tới, Manchester United có thể linh hoạt trong sử dụng đội hình 4-3-3 và 5-3-2 (tiền đạo phải). Ngoài ra, tốc độ và sự khéo léo của Sancho rất hợp với phong cách của Wan-Bissaka. Ở Dortmund, Sancho rất ăn ý với Achraf Hakimi bởi khả năng hỗ trợ tấn công tốt từ hậu vệ 21 tuổi này. Vì thế, cổ động viên “Quỷ đỏ” có thể hy vọng vào sự bùng nổ mà cặp đôi Sancho cùng Wan-Bissaka hứa hẹn đem tới.

Jadon Sancho rõ ràng là cầu thủ Manchester United rất cần vào lúc này. Anh sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình đang được Ole Solskjaer xây dựng rất chỉnh chu và cẩn thận trong từng vị trí. Tuy nhiên, có Sancho không phải câu chuyện đơn giản. Theo báo chí Đức, Dortmund sẵn sàng để Sancho ra đi với mức giá khoảng 98 triệu bảng. Thế nhưng, đó chỉ là mức giá sàn bởi rất nhiều đội bóng mong muốn có Sancho. Và dĩ nhiên, họ cũng không tiếc tiền. Điều họ cần cũng giống Manchester United. Đó là cái gật đầu từ Dortmund và Jadon Sancho.

QUÝ DẬU

;
.