Ông Somyot tiếp tục làm Chủ tịch FAT

Thứ Năm, 13/02/2020, 20:22 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Somyot Poompunmuang, 65 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Đây là một chiến thắng dễ dàng của Somyot khi mà ông nhận được số phiếu bầu lên tới 51 phiếu trong tổng số 69 phiếu bầu. Ứng cử viên còn lại là Pinyo Niroj chỉ nhận được 17 phiếu bầu, còn lại là 1 phiếu không hợp lệ. Như vậy, ông Somyot Poompunmuang sẽ tiếp tục làm Chủ tịch FAT trong 4 năm tới.

Cựu Chủ tịch FAT, Worawi Makudi, người bị cấm tham gia cuộc bầu cử, đã không công nhận chiến thắng của ông Somyot. Ông Makudi là Chủ tịch CLB Samut Sakhon và đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử nhưng đã bị cấm tranh cử. “Cuộc bầu cử này không công bằng và thiếu minh bạch. Nó có rất nhiều vấn đề”, ông Makudi tuyên bố sau khi Somyot tái đắc cử. Ông Makudi cũng tuyên bố sẽ đưa vụ việc này ra Tòa án Thái Lan cũng như Tòa án trọng tài thể thao.

NGỌC ANH

 
;
.