VCK U23 CHÂU Á 2020: U23 HÀN QUỐC TRỞ THÀNH TÂN VƯƠNG CỦA BÓNG ĐÁ TRẺ CHÂU Á

Thứ Hai, 27/01/2020, 10:45 [GMT+7]
In bài này
.

VCK U23 châu Á 2020 đã khép lại vào tối 26/1 với chiến thắng thuyết phục của U23 Hàn Quốc. Đội bóng này sẽ cùng U23 Saudi Arabia, U23 Australia và U23 Nhật Bản góp mặt ở Olympic Tokyo mùa hè năm nay.

Jeong Tae-Wook đánh đầu cận thành tung lưới U23 Saudi Arabia, giúp U23 Hàn Quốc vô địch. Ảnh: Thethaovanhoa.vn
Jeong Tae-Wook đánh đầu cận thành tung lưới U23 Saudi Arabia, giúp U23 Hàn Quốc vô địch. Ảnh: Thethaovanhoa.vn

Con đường đến với trận chung kết của U23 Hàn Quốc được trải bằng những chiến thắng hàng loạt. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Hak-bum thắng liên tiếp 5 trận từ vòng bảng tới tứ kết và bán kết, ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Còn Saudi Arabia vào chung kết theo cách đầy gai góc và lỳ lợm hơn. Tất cả những trận thắng của U23 Saudi Arabia tính đến hiện tại ở giải đấu này đều kết thúc với những cách biệt tối thiểu. Từ vòng bảng tới bán kết, Saudi Arabia đã hạ gục những đại diện sừng sỏ nhất. Đầu tiên là U23 Nhật Bản, đội chủ nhà Olympic Tokyo. Kế tiếp là U23 Thái Lan, đội chủ nhà VCK U23 châu Á 2020 và U23 Uzbekistan, đương kim vô địch giải đấu 2 năm trước tại Trung Quốc.

Bước vào trận chung kết, dù là những người được đánh giá cao hơn, nhưng U23 Hàn Quốc lại là đội bóng phải đối mặt với nguy hiểm đầu tiên. Ngay ở phút thứ 2, U23 Saudi Arabia đã có cơ hội với pha dứt điểm của Al-Hamdan. Các cầu thủ áo xanh chủ động chơi với đội hình thấp và rình rập chờ cơ hội. Suýt chút nữa, họ đã có bàn thắng mở tỷ số sau sai lầm của thủ môn Beom-keun. Rất may mắn cho U23 Hàn Quốc khi đối thủ đã không tận dụng được cơ hội. Ở những phút còn lại của hiệp 1, đội bóng xứ sở Kim chi tận dụng lợi thế về mặt thể hình của tiền đạo Oh Se-hun và tung ra những đường tạt bóng từ 2 biên. Tiếc rằng các hậu vệ áo xanh đều giải nguy thành công. U23 Hàn Quốc cũng có thêm một số cơ hội rất nguy hiểm như các pha dứt điểm đều không chính xác. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hoà 0-0.

Bước sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Phút 58, Lee Dong-jun có pha xử lý đầy bất ngờ sau tình huống đột phá rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, nhưng thủ môn Al Yami đã kịp đổ người cứu thua cho U23 Saudi Arabia .

Lee Dong-jun tiếp tục có những pha uy hiếp khung thành hết sức nguy hiểm. Nếu chính xác hơn, cầu thủ này đã có thể mở tỷ số cho  U23 Hàn Quốc. Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp 2, U23 Saudi Arabia đã bất ngờ thi đấu rất hay nhờ sở hữu nền tảng thể lực dồi dào. Phút 87, người hâm mộ xứ Kim chi phải lặng người khi Ghareeb tung cú sút xa ở vịtrítrống trải, may mắn cho họ khi bóng đi không trúng khung thành U23 Hàn Quốc.

Trận đấu phải bước sang 2 hiệp đấu phụ. Thế trận chắc chắn vẫn được U23 Saudi Arabia duy trì như những phút đầu trận. Tưởng rằng 2 đội phải giải quyết trên chấm 11m đầy may rủi thì bất ngờ bàn thắng đã đến ở phút thứ 113, Jong Tae-wook băng vào dứt điểm chính xác bằng đầu ở cự ly gần sau quả đá phạt bên ngoài vòng cấm.

Bàn thắng duy nhất của Tae-wook đã mang về chức vô địch cho U23 Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên xứ Kim chi bước lên ngôi vị số 1 tại giải U23 châu Á. Trước đó, thành tích cao nhất của họ là ngôi Á quân vào năm 2016.

Theo TTXVN

;
.