U23 Việt Nam đi tiếp như thế nào?

Thứ Tư, 15/01/2020, 21:15 [GMT+7]
In bài này
.

Trái với nhiều giải đấu khác, VCK U23 châu Á 2020 ưu tiên tiêu chí đối đầu hơn là hiệu số bàn thắng bại. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến cơ hội đi tiếp của các đội bóng khi phải so sánh chỉ số phụ.

Theo quy định của ban tổ chức VCK U23 châu Á 2020, tiêu chí để phân định khi có 2 hoặc nhiều đội bằng điểm nhau ở vòng bảng như sau:

1. Thành tích đối đầu; 2. Hiệu số bàn thắng trong các trận đối đầu; 3. Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu; 4. Hiệu số bàn thắng với các đội trong bảng; 5. Số bàn thắng ghi được với các đội trong bảng; 6. Nếu hai đội đang cạnh tranh gặp nhau ở lượt trận cuối, sẽ đá 11m để phân định; 7. Điểm kỷ luật (thẻ vàng = 1 điểm, thẻ đỏ là kết quả của hai thẻ vàng = 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm, thẻ vàng theo sau là thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm); 8. Bốc thăm.

Sau 2 trận hòa 0-0, U23 Việt Nam đang xếp thứ 3 bảng D với 2 điểm, xếp sau U23 Jordan (4 điểm, hiệu số 2-0) và U23 UAE (4 điểm, 2-1) và trên U23 Triều Tiên (0 điểm, 1-4).  Điều này có thể dẫn đến một nguy cơ rất lớn ở lượt cuối. Đó là cho dù chúng ta thắng U23 Triều Tiên với cách biệt cao bao nhiêu mà 2 đội U23 Jordan và U23 UAE cầm hòa nhau có bàn thắng thì họ sẽ dắt tay nhau đi tiếp.

Cụ thể, khi ấy cả 3 đội U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 UAE sẽ cùng được 5 điểm. Nếu trận U23 Jordan gặp U23 UAE hòa có bàn thắng thì U23 Việt Nam chắc chắn bị loại, dù có thắng U23 Triều Tiên với tỷ số bao nhiêu.

Còn trong trường hợp U23 UAE và U23 Jordan hòa 0-0 thì:

+ U23 Việt Nam cần thắng U23 Triều Tiên với cách biệt 2 bàn (hoặc 1 bàn, nhưng tỷ số là 3-2, 4-3,...).

+ Nếu U23 Việt Nam chỉ thắng 1-0, chúng ta sẽ bị loại do kém U23 Jordan về số bàn thắng ghi được.

+ Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên 2-1, chúng ta sẽ bằng U23 Jordan về cả số bàn thắng và hiệu số bàn thắng bại, cũng như số bàn thắng ghi được. Khi đó chỉ số fairplay sẽ được tính đến.

XUÂN KỲ

 
;
.