U22 Việt Nam hội quân cho vòng loại Olympic Tokyo 2020

Thứ Năm, 12/12/2019, 20:11 [GMT+7]
In bài này
.

Sau khi về nước vào tối 11/12, U22 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hội quân trở lại để sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch giành vé dự Olympic.
U23 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch giành vé dự Olympic.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Giải đấu này cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. 3 đội đứng vị trí cao nhất (trừ chủ nhà Nhật Bản) sẽ đoạt vé dự Olympic 2020 tại Tokyo.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam rơi vào bảng D, với sự góp mặt của các đối thủ U23 UAE, U23 Triều Tiên, và U23 Jordan. Chủ nhà U23 Thái Lan nằm ở bảng A, cùng với U23 Iraq, U23 Úc, và U23 Iran. Bảng B gồm các đội U23 Qatar, U23 Syria, U23 Nhật Bản, và U23 Saudi Arabia. Trong khi đó, bảng C gồm các đội U23 Iran, U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc, và đương kim vô địch U23 Uzbekistan.

Theo lịch của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/1/2020 tại Thái Lan. Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 16/1/2020. Các trận tứ kết được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19/1, vòng bán kết diễn ra vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 (Mùng 1 Tết Nguyên Đán) và trận chung kết được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26/1/2020.

Tại VCK, các đội sẽ thi đấu trên các sân vận động Rajamangala (Bangkok, 49.722 chỗ ngồi), Tinsulanon (Songkhla, 45.000 chỗ ngồi), Thunder Castle (Buriram, 32.600 chỗ ngồi) và Thammasat (Pathum Thani, 25000 chỗ ngồi).

Về phần mình, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 10/1 gặp U23 UAE. 3 ngày sau, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán U23 Jordan, trước khi kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 Triều Tiên vào ngày 16/1.

THƯ KỲ

;
.