Nhìn lại vòng bảng Champions League: Lewandowski làm lu mờ Messi và Ronaldo

Thứ Năm, 12/12/2019, 20:11 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 12 mùa giải gần đây, danh hiệu vua phá lưới Champions League nếu không thuộc về Lionel Messi thì cũng rơi vào tay Cristiano Ronaldo. Sau khi chiến thắng 4 năm liền và để cho Ronaldo 6 lần liên tiếp được vinh danh, mùa trước tiền đạo của Barca đã lại giành chiến thắng trước CR7.

Lewandowski đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.
Lewandowski đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Mùa này thế thống trị của Messi và Ronaldo khó có thể được duy trì bởi cả hai mới “nổ súng” có 2 lần ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Đó là thành tích quá khiêm tốn nếu biết rằng, chân sút Robert Lewandowski của Bayern đã “nổ súng” tới 10 lần tại vòng bảng Champions League. Với hiệu suất “nhả đạn” trung bình 44 phút/lần, Lewandowski đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới mà ở đó Messi và Ronaldo đã bị tụt lại quá xa.

Cánh chim lạ Haaland gây ấn tượng

Tuy Red Bull Salzburg không qua được vòng bảng, nhưng tiền đạo mới 19 tuổi của họ là Erling Braut Haaland vẫn gây ấn tượng mạnh với 8 pha lập công. Đáng nói ở chỗ, Haaland đã ghi 8 bàn thắng nói trên trong 5 trận đấu đầu tiên của anh ở Champions League. Trong số những đối thủ của Salzburg ở vòng bảng chỉ duy nhất Liverpool không để lọt lưới khi đối đầu với Haaland. Nên biết, chưa cần vào đến vòng knock-out, Haaland đã ghi được số bàn thắng đủ giúp anh vượt qua hoặc sánh ngang thành tích của 9 vua phá lưới tại Champions League. Mùa này ngoài Haaland, nhiều cầu thủ trẻ khác cũng thi đấu rất ấn tượng ở Champions League. Bằng chứng là có đến 3/9 cầu thủ lập hat-trick ở vòng bảng đều chưa quá 20 tuổi (Haaland, Mbappe và Rodrygo).

5 giải đấu lớn chiếm ưu thế

Mùa giải trước, Champions League đã chứng kiến không ít bất ngờ khi đại diện Ajax của Hà Lan xuất sắc lọt vào tới tận vòng bán kết. Ngoài ra Porto của Bồ Đào Nha cũng có mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Mùa giải trước đó nữa, Shakhtar Donetsk của Ukraine, Basel của Thụy Sĩ, Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ và Porto cũng đều đều vượt qua được vòng bảng. Tuy nhiên, năm nay đã không có chú ngựa ô nào xuất hiện. Sau khi vòng đấu bảng kết thúc, Champions League chỉ còn lại 16 đại diện đều đến từ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.

PSG vô đối

PSG không toàn thắng cả 6 trận ở vòng bảng như Bayern, nhưng họ xứng đáng là đội gây ấn tượng nhất khi thu về tới 16 điểm. Đây là đội bóng sở hữu hàng công mạnh chỉ sau Hùm xám (ghi 17 bàn, kém 7 bàn so với Bayern) và đã khiến Real phải nhận thất bại tủi hổ 0-3 trên đất Pháp.

Đó là trận đấu PSG thậm chí không có 3 ngôi sao tấn công Mbappe, Neymar hay Edinson Cavani trong đội hình. Với đội hình rất có chiều sâu, trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Mbappe cứ trung bình 81 phút lại ghi 1 bàn, PSG hứa hẹn sẽ thách thức đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào đang ôm mộng vô địch Champions League.

XUÂN KỲ

;
.