Việt Nam có vị trí 13 châu Á trong bảng xếp hạng FIFA tháng 11

Thứ Sáu, 29/11/2019, 08:52 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 28/11, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng tháng 11/2019 và đúng như dự đoán, Việt Nam cải thiện 3 bậc lên hạng 94 thế giới và vẫn đứng đầu Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam tiếp cận tốp 90 thế giới.
Đội tuyển Việt Nam tiếp cận tốp 90 thế giới.

Bảng xếp hạng tháng 11 cho thấy sự thăng tiến của Việt Nam và Malaysia – hai đội đã thể hiện xuất sắc trong Vòng loại World Cup 2022 châu Á, và hiện đang chiếm giữ hai vị trí dẫn đầu tại bảng G. Cụ thể, Việt Nam cải thiện 3 bậc lên hạng 94 thế giới, hạng 13 châu Á và tiếp tục đứng nhất Đông Nam Á. Malaysia tăng bốn bậc lên 154 thế giới. Trong khi đó, với thất bại trước Malaysia và hòa Việt Nam ở 2 trận gần nhất, Thái Lan giảm bốn bậc xuống còn 113 ở BXH. Indonesia giảm hai bậc xuống còn 173. Myanmar có bước tiến đáng kể nhất ở khối ASEAN, nhảy 11 bậc lên hạng 136.

BXH của riêng khối ASEAN: 1. Việt Nam, 2. Thái Lan, 3. Philippines, 4. Myanmar, 5. Malaysia, 6. Singapore, 7. Indonesia, 8. Campuchia, 9. Lào, 10. Brunei, 11. Timor-Leste.

Ở cấp châu lục, Nhật Bản lên thế chỗ Iran (tụt 6 hạng) ở vị trí dẫn đầu châu Á. Các vị trí còn lại trong tốp 10 của AFC là Hàn Quốc, Australia, Qatar, Iraq, UAE, Trung Quốc, Syria, Oman.  

Có rất ít sự hoán đổi vị trí trong tốp 10 thế giới, với Bỉ xếp nhất, sau đó là Pháp, Brazil, Anh, Uruguay, Croatia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina và Colombia. Đội tuyển Ý, với thành tích toàn thắng ở Vòng loại Euro 2020 đã gây áp lực lên tốp 10 khi nhảy hai bậc lên vị trí thứ 13. Trong khi đó, đội bóng danh tiếng Đức hiện xếp hạng 15.

BXH lần tới sẽ được công bố vào ngày 19/12, cũng là thứ hạng chung cuộc của năm 2019.

TRUNG TÍN

 

;
.