UAE gọi lại hậu vệ kỳ cựu để đấu Việt Nam

Thứ Hai, 11/11/2019, 19:17 [GMT+7]
In bài này
.

Hậu vệ 34 tuổi Yousef Jaber bất ngờ được HLV Bert van Marwijk gọi lại đội tuyển UAE sau 8 năm vắng bóng.

Jaber được xem như hậu vệ có phong độ cao bậc nhất giải vô địch quốc gia UAE hiện tại, với 2 bàn thắng và 4 pha kiến tạo chỉ sau 7 trận từ đầu mùa. Hậu vệ của CLB Shabab Al Ahli, nhờ đó, được HLV van Marwijk triệu tập cho trận gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 14/11 tới.

Đây là lần đầu Jaber trở lại đội tuyển sau 8 năm. Anh từng đá chính tại sân Mỹ Đình, trong trận UAE thua Việt Nam 0-2 tại vòng bảng Asian Cup 2007. Trận đó, Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Trong đó, bàn đầu tiên của Quang Thanh có một phần lỗi của Jaber.

UAE mất vị trí nhất bảng G sau thất bại 1-2 trên sân Thái Lan ở lượt đấu trước. Thầy trò van Marwijk đang xếp thứ 3 với 6 điểm sau 3 trận, kém 1 điểm so với Thái Lan và Việt Nam. UAE, vì thế, đặt quyết tâm cao trong chuyến làm khách đến Mỹ Đình. Trận gặp Việt Nam cũng là trận đấu duy nhất của UAE trong tháng này.

Về phía Việt Nam, sau khi tiếp UAE lúc 20h ngày 14/11, thầy trò Park Hang-seo sẽ ở lại Mỹ Đình để gặp Thái Lan vào ngày 19/11.

NHÂN ĐẠT

;
.