20H NGÀY 14/11 VIỆT NAM – UAE

Báo chí UAE hiến kế cho HLV Bert van Marwijk trước trận gặp Việt Nam

Thứ Ba, 12/11/2019, 20:00 [GMT+7]
In bài này
.

Báo chí UAE trong mấy ngày vừa qua đã đăng nhiều bài viết hiến kế cho HLV UAE Bert van Marwijk nhằm giành được một kết quả tốt nhất tại sân Mỹ Đình, Hà Nội vào 20h ngày 14/11 (được THTT trên các kênh  VTC1, VTC3, VTV5).

Theo cây bút của Sport360, điều quan trọng nhất mà HLV Bert van Marwijk cần làm bây giờ là chọn ai để thay thế vai trò Ali Mabkhout, chân sút đã ghi 6/8 bàn thắng cho đội tuyển UAE ở vòng loại World Cup 2022 nhưng lại vắng mặt ở Mỹ Đình vì đã nhận 2 thẻ vàng. Ngoài ra, hàng tiền vệ cũng phải có những thay đổi so với trận thua Thái Lan 1-2 để lấy lại sự cơ động và sắc sảo.

Monaghan nhận định rằng với kinh nghiệm dồi dào, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2015 Ahmed Khalil sẽ là lựa chọn hiển nhiên để thế vào vị trí mà Ali Mabkhout để lại. Nhưng vấn đề lớn với chân sút này là anh đã trải qua một phong độ kém cỏi với 8 trận liên tiếp không ghi bàn trong màu áo CLB Sabah Al Ahli. “Tài năng trẻ Zayed Al Ameri (Al Jazira) là một lựa chọn hứa hẹn từ băng ghế dự bị. Nhưng tất cả còn phụ thuộc vào việc liệu Khalil có tìm lại phong độ hay không”, Monaghan nhận định.

Về đề xuất cải tổ hàng tiền vệ, Monaghan cho rằng ông Bert van Marwijk cần trọng dụng trở lại những tiền vệ linh hoạt hơn như Tareq Ahmed, Habib Al Fardan và Khalifa Mubarak. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất rằng HLV Bert van Marwijk nên đẩy trung vệ Mohammed Al Attas lên đá tiền vệ phòng ngự nhằm củng cố khu vực giữa sân, tạo tấm lá chắn từ xa. “Đây cũng là khu vực mà tuyển Việt Nam với các cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ như Công Phượng hay Quang Hải thường xuyên hoạt động để quấy rối hàng thủ đối phương”, Monaghan cảnh báo.

Trước đó, tờ Al Ittihad cũng nhận định rằng “UAE chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Ali Mabkhout vì đã nhận đủ số thẻ vàng. Sự góp mặt của tiền đạo Zayed Al-Amri và nhạc trưởng Omar Abdulrahman có vai trò rất quan trọng đối với đoàn quân của HLV Bert Van Marwijk”.

Tờ The National của UAE cũng dè chừng: “Đối thủ của chúng ta đang có phong độ cao, từng lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2019 hồi đầu năm. UAE cần phải khắc phục những điểm yếu, đặc biệt ở khâu phòng ngự”. Tờ báo này còn chỉ thẳng điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của UAE rằng: “Cả 3 bàn thua đến thời điểm này của đội UAE đều xuất phát từ những quả tạt của đối phương. Hai hành lang cánh chính là điểm yếu của đội bóng trong tay HLV Bert Van Marwijk. Các hậu vệ biên đang bộc lộ nhiều vấn đề”.

Đội tuyển UAE tập trung từ ngày 8/11, nhưng họ không sang Việt Nam luôn mà ém quân ở Bangkok vì sợ bị lộ bài. Ngày 12/11, thầy trò Bert van Marwijk mới bay sang Hà Nội bằng chuyên cơ. Họ chỉ có một ngày để làm quen với mặt sân Mỹ Đình trước khi chạm trán đội tuyển Việt Nam.

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp UAE và Thái Lan
Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)
Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa)
Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)
Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

XUÂN KỲ

;
.