VÒNG 8, PREMIER LEAGUE 2019-2020

May mắn giúp Liverpool giữ chắc ngôi đầu

Thứ Hai, 07/10/2019, 19:58 [GMT+7]
In bài này
.

Thất bại của 2 đội bóng đỏ, xanh thành Manchester và Tottenham hay trận thắng đầy may mắn của Liverpool và việc Chelsea hồi sinh mạnh mẽ là những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.Liverpool gặp hên

Hai bàn thắng của Traore vào lưới Ederson có thể là dấu chấm hết cho việc bảo vệ ngôi vương của Manchester City?
Hai bàn thắng của Traore vào lưới Ederson có thể là dấu chấm hết cho việc bảo vệ ngôi vương của Manchester City?

Trước khi bước vào trận đấu với Wolves, Manchester City (M.C) có mạch 5 chiến thắng liên tiếp, hàng công ghi 19 bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự có tới 4 trận giữ sạch lưới. Một chiến thắng dành cho nhà ĐKVĐ là điều mà đa phần NHM của cả M.C hay chính những CĐV của Wolves nghĩ đến. Tuy nhiên, trong một ngày mà nhạc trưởng Kevin de Bruyne chấn thương và không thể ra sân, M.C thi đấu hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai thế trận. Việc đẩy đội hình lên quá cao cùng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự khiến M.C nhiều phen chao đảo bởi những pha phản công nhanh của Wolves. Hậu quả của sự hớ hênh này đã khiến đội chủ sân Etihad trả giá bằng 2 bàn thua ở những phút cuối trận. Tiền đạo Raul Jimenez là người trực tiếp thực hiện 2 đường kiến tạo để Adama Traore tung ra những nhát dao kết thúc số phận của nhà ĐKVĐ.

Việc M.C sảy chân đầy bất ngờ trên sân nhà vô hình chung đã tạo điều kiện để Liverpool củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và tiến gần hơn tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử. The Kop đã có chiến thắng 2-1 trước Leicester, nhưng đây là 3 điểm rất may mắn của đoàn quân HLV Juergen Klopp, khi họ cần tới tình huống penalty không rõ ràng ở những phút bù giờ để có được bàn ấn định tỷ số.

M.U và Tottenham chìm vào khủng hoảng

Tottenham trở lại sân chơi Ngoại hạng Anh sau thất bại muối mặt 2-7 trước Bayern ở vòng bảng Champions League giữa tuần trước. Đối thủ mà Spurs chạm trán là Brighton, đội bóng vốn đang thi đấu rất bất ổn với mạch 4 trận không thắng trước đó. Tưởng như với thực lực vượt trội, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino sẽ ăn tươi nuốt sống đối thủ. Tuy nhiên, thủ thành đội trưởng Hugo Lloris một lần nữa mắc sai lầm dẫn đến bàn thua ngay phút thứ 3. Không những thế, thủ thành người Pháp còn dính chấn thương khá nặng và phải rời sân.

Đây dường như là điềm chẳng lành dành cho Tottenham, bởi những phút còn lại của trận đấu các cầu thủ trên sân không thể hiện được quá nhiều điều. Dù tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn, nhưng Spurs không tạo được bất cứ cơ hội nào rõ ràng. Trong khi đó ở mặt trận phòng ngự, các cầu thủ thi đấu như mơ ngủ và hậu quả là họ nhận thêm 2 bàn thua và chấp nhận thất bại tan nát 0-3. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày, Tottenham nhận 2 thất bại và hàng thủ hứng chịu tới 10 bàn thua.

Giống như Tottenham, một đội bóng trong nhóm Big Six cũng đang lâm vào khủng hoảng là Manchester United (M.U). Đội bóng giàu truyền thống nhất Ngoại hạng Anh thi đấu rời rạc ở trận đấu muộn nhất vòng đấu và nhận thất bại tối thiểu trước đội chủ nhà Newcastle. Đó là trận đấu thứ 5 liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer và hiện tại họ đã rơi xuống thứ 12 trên BXH với 9 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng khoảng cách 2 điểm.

Chelsea hồi sinh mạnh mẽ

Sau giai đoạn đầu mùa giải thi đấu không thực sự thuyết phục, Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ. Đoàn quân trẻ tuổi của HLV Frank Lampard có những chiến thắng như chẻ tre từ sau thất bại 1-2 trước Liverpool cuối tháng 9 với mạch 4 trận liên tiếp, trong đó có màn hủy diệt chủ nhà Southampton 4-1 đêm Chủ nhật. 4 trận đấu với 15 bàn thắng được ghi, Chelsea trở thành cỗ máy chiến thắng ấn tượng nhất tại Anh thời điểm hiện tại. Chính màn trình diễn ấn tượng này giúp The Blues hiện tại đã vươn lên thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh với 14 điểm, chỉ còn kém đội nhì bảng M.C khoảng cách 2 điểm. Đây thực sự là bước tiến rất ấn tượng với đội bóng của Lampard, khi trong tay ông đa phần là những cầu thủ trẻ.

Những chiếc ghế lung lay

Việc M.U rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng khoảng cách 2 điểm khiến chiếc ghế của HLV Solskjaer đang trở nên lung lay dữ dội. Chiến lược gia người Na Uy đang đứng thứ 2 trong danh sách những thuyền trưởng có nguy cơ mất việc cao nhất, khi một số nhà cái đưa ra mức cược 4/1 (đặt 1 ăn 4). Cùng chung số phận với Solskjaer là Mauricio Pochettino. 2 thất bại liên tiếp và để thủng lưới tới 10 bàn, và việc mất kiểm soát trong phòng thay đồ đang khiến vị thế của chiến lược gia người Argentina tại sân Tottenham Hotspur sụt giảm nghiêm trọng. Mức tỷ lệ đặt cược cho việc Pochettino bị sa thải là 3/1 (đặt 1 ăn 3).

Tuy nhiên cái tên có nguy cơ mất việc cao nhất là Marco Silva, khi Everton lúc này đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Tỷ lệ đặt cược cho khả năng chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị bay ghế là 1/1 (đặt 1 ăn 1).

THƯ KỲ

;
.