Bundesliga, đất lành cho sao trẻ Premier League

Thứ Ba, 15/10/2019, 19:41 [GMT+7]
In bài này
.

Những năm gần đây, từ chỗ là đối trọng trên thị trường chuyển nhượng, Bundesliga đang trở thành “sân sau” của Premier League. Bởi rất nhiều ngôi sao trẻ bị lãng quên ở Ngoại hạng Anh đã tìm được con đường cứu vãn sự nghiệp khi sang Bundesliga trui rèn tài năng, như Jadon Sancho, Ethan Ampadu hay Ademola Lookman...

Cầu thủ trẻ Jadon Sancho trong màu áo Dortmund.
Cầu thủ trẻ Jadon Sancho trong màu áo Dortmund.

Trường hợp tiêu biểu nhất không thể không nhắc đến Jadon Sancho. Ngôi sao chạy cánh 19 tuổi này bị mắc kẹt tại Manchester City (M.C) vì dù có tài năng, nhưng anh vẫn rất khó chen chân vào được đội hình dày đặc ngôi sao tấn công tại Etihad. 

Năm 2017, bản hợp đồng 5 năm có phí 8 triệu bảng với Borussia Dortmund đã tạo cơ hội để Sancho tìm hướng đi mới. Khi ấy, có lẽ M.C chẳng nghĩ được rằng họ đã lãng phí một tài năng. Và khi ấy, có lẽ Sancho cũng chẳng thế tính được rằng sự nghiệp của anh lại “khớp đường ray” nhanh đến vậy. Sancho chỉ hy vọng sẽ được ra sân nhiều hơn nhưng thực tế ở Dortmund còn tươi đẹp hơn rất nhiều. Anh mất nửa mùa đầu tiên làm quen rồi sau đó vụt sáng trở thành lựa chọn không thể thay thế nơi hàng công.

Với 12 bàn sau 34 trận ở Bundesliga 2018/2019, cầu thủ sinh năm 2000 này đã chiếm một suất đá chính. Sang đến mùa giải này, mới thi đấu 7 trận cho Dortmund nhưng Sancho đã kịp ghi 3 bàn và có 6 pha kiến tạo. Anh trở thành viên ngọc được cả châu Âu săn đón, được thổi giá vọt lên tới 100 triệu bảng. Mà có lẽ bây giờ, M.C có chi tới 100 triệu bảng thì cũng chưa chắc đưa được đứa con phiêu bạt về lại Etihad.

Không chỉ là Sancho, Man xanh còn lãng phí Rabbi Matondo khi họ để mất anh vào tay Schalke 04 vào tháng 1/2019. Tiền vệ cánh 19 tuổi này gia nhập với mức phí 11 triệu bảng và chỉ mất nửa mùa đầu thi đấu ở đội trẻ, anh đã được đôn lên đội 1 từ mùa này. Ngay ở ngày ra mắt đội 1, Matondo đã ghi bàn giúp Schalke hạ Leipzig 3-1 trên sân khách. Đó là cột mốc đánh dấu một tươi lai tươi sáng đang chờ đợi anh.

Một trường hợp tương tự như Sancho và Matondo là Ademola Lookman. Tài năng 21 tuổi này được Leipzig mượn từ Everton ở nửa cuối mùa 2018/2019 và lập tức chứng tỏ mình khi ghi 5 bàn sau 11 trận. Đến đầu mùa này, anh được mua đứt theo hợp đồng 5 năm. 

Sở hữu tốc độ, sự lắt léo cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Lookman trở thành ngòi nổ đáng sợ bên cạnh những Timo Werner hay Emil Forsberg của Leipzig. So với các bản hợp đồng nặng đô nhưng chưa tỏa sáng như Bernard hay Alex Iwobi, có lẽ Everton nên tiếc vì đã vội vàng đẩy đi Lookman.

Một thành viên nữa đang học việc ở Leipzig cũng tới từ Premier League là Ethan Ampadu. Song không như Everton hay M.C, Chelsea rất khôn ngoan chỉ cho mượn Ampadu. Trung vệ 19 tuổi này có cơ hội ra sân rõ ràng hơn nhiều khi tới Bundesliga bởi tại Chelsea, anh phải xếp sau Antonio Ruediger, Kurt Zouma, Fikayo Tomori, Andreas Christensen trong thứ tự lựa chọn trung vệ.

Tại môi trường mới, Ampadu sẽ tích lũy được nhiều điều trước khi trở về phục vụ Chelsea. Đấy cũng là điều mà Chelsea đặt kỳ vọng ở Lewis Baker, tiền vệ 24 tuổi họ gửi đi “học việc” tại Duesseldorf. Sau 7 vòng Bundesliga, Baker được ra sân tới 6 trận và trở thành chốt chặn đáng tin cậy của Duesseldorf.

Ngoài ra còn nhiều ngôi sao trẻ người Anh đang xem Bundesliga làm cứu cánh cho sự nghiệp như Jonjoe Kenny (Schalke), Reece Oxford (Augsburg)… Tất cả đều thi đấu tốt tại môi trường mới. Điều đó chứng tỏ rằng giải đấu số 1 nước Đức là cái nôi tuyệt vời để nuôi dưỡng những tài năng trẻ, đồng thời càng chỉ ra sự lãng phí của Premier League.

THƯ KỲ

;
.