HLV Hoàng Anh Tuấn tăng giá trị cho ông Park Hang-seo

Thứ Tư, 14/08/2019, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Còn khá sớm để khẳng định U18 Việt Nam sẽ bị loại ở giải vô địch U18 Đông Nam Á đang diễn ra trên sân nhà, nhưng lúc này khi bị các đối thủ U18 Australia và U18 Malaysia chiếm quyền tự quyết, đó đã là thất bại của HLV Hoàng Anh Tuấn.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã có nhiều giải đấu không thành công cùng lứa U19 Việt Nam.
HLV Hoàng Anh Tuấn đã có nhiều giải đấu không thành công cùng lứa U19 Việt Nam.

Thời điểm giới thiệu những Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đức Chinh… cho bóng đá Việt Nam bằng vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2017, đó là vết son lớn nhất trong sự nghiệp của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Người bị bầu Đức chỉ trích kịch liệt khi được đề cử cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia (sau đó được quyết định bằng HLV Park Hang-seo) đã không để lại dấu ấn gì ở các giải đấu trong năm 2018 khi dẫn dắt U19 Việt Nam. Đội bóng của ông thầy gốc Khánh Hoà đã thất bại từ giải U19 khu vực đến châu lục và kỳ tích dự World Cup U20 năm nay đã không được lặp lại.

Đến thời điểm lượt trận thứ 4 giải U18 Đông Nam Á khép lại, người ta càng tin về những phát biểu của bầu Đức từng chỉ trích HLV Hoàng Anh Tuấn và giá trị của HLV ngoại như ông thầy Park Hang-seo. Lật lại những phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn, U18 Việt Nam có vẻ đã thiếu tự tin ngay trước khi giải đấu bắt đầu.

So với một HLV đặt mục tiêu bắt buộc các cầu thủ tự tin và ra sân phải quyết thắng mọi trận đấu, kể cả giải giao hữu thì trước giải U18 Đông Nam Á lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định không muốn học trò chịu áp lực bằng mục tiêu chức vô địch. Cái đích lớn nhất của U18 Việt Nam chính là đóng góp thêm những Quang Hải, Văn Hậu… mới cho đội tuyển Việt Nam ở tương lai gần.

Tuy nhiên, ở giải đấu trên sân nhà, ai cũng nhìn thấy lợi thế lớn của U18 Việt Nam. Nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể vượt qua chính mình như trước. Có vẻ đội bóng của ông không còn đặc biệt khi lối chơi đã bị đối thủ nghiên cứu sau kỳ tích năm 2016 và 2017.

So với HLV Park Hang-seo đang biến các đội bóng ông dẫn dắt có thể gây bất ngờ trước mọi đối thủ mạnh và đánh bại những đối thủ dưới cơ thì đội tuyển của HLV Hoàng Anh Tuấn lại khiến cổ động viên nước nhà trở lại với nỗi ám ảnh mặc định trong quá khứ. Tức là đội tuyển của chúng ta sẽ thất bại với các đối thủ mạnh, còn chưa chắc vượt qua đội dưới cơ.

Điển hình là ở ngày ra quân gặp U18 Malaysia, các cầu thủ non trẻ đội khách đã choáng ngợp trước không khí cổ động viên chủ nhà. U18 Việt Nam có thế trận không tồi nhưng việc vô duyên trong dứt điểm lại trở lại làm người xem suy nghĩ. Đến trận thua đậm 1-4 trước U18 Australia, U18 Việt Nam lộ rõ sự yếu bóng vía khi tung cờ trắng đối thủ ngay từ giây thứ 34. Các cầu thủ trẻ đã gặp tâm lý ngay chính mặt sân nhà trước đối thủ họ chưa từng chạm trán và sức mạnh thật sự của U18 Australia không đáng gờm đến nỗi khiến chủ nhà chỉ nghe tên đã sợ.

U18 Việt Nam chỉ gây ấn tượng đôi chút khi lấy lại tinh thần để thắng 3-0 U18 Singapore, đội bóng không được đánh giá cao và cũng không có gì đặc biệt về chuyên môn năm nay. Lật lại quá khứ, nếu không có bàn thắng phút 89 đầy may mắn của Minh Trọng vào lưới U18 Malaysia, U18 Việt Nam hiện chỉ có 5 điểm và đã bị loại sớm thay vì phải chờ kết quả các lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều tối nay (15/8).

HLV Hoàng Anh Tuấn không hề bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà thi đấu không như ý nhưng trách nhiệm cũng không thuộc về ông bởi ông cho rằng so với mọi năm, U18 Việt Nam được chuẩn bị không nhiều. Tuy nhiên, việc gián đoạn bởi các cầu thủ phải thi tốt nghiệp cũng không phải là vấn đề lớn khi trước đó, cựu HLV Khánh Hoà đã hiểu rõ về khả năng học trò.

Nhiều cổ động viên có lý với nhận định U18 Việt Nam hiện không có sự linh hoạt trong lối chơi. Dù tuyên bố đã lên nhiều phương án trước mọi đối thủ và biết U18 Thái Lan sẽ chơi phòng ngự như tối 13/8, nhưng U18 Việt Nam vẫn bế tắc.

Bất chấp đối thủ đang gặp khủng hoảng và nhiều cầu thủ U18 Thái Lan kiệt sức khi đến Việt Nam, chủ nhà vẫn khiến cổ động viên thất vọng. Nỗi ám ảnh người Thái tưởng chừng đã bị HLV Park Hang-seo xoá bỏ thì đâu đó lại vọng về dưới triều đại một HLV nội. Mường tượng kịch bản khi không có nhà cầm quân người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam không biết sẽ rơi vào tình cảnh nào khi đối diện với Thái Lan.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đến lúc này đã không còn quyền tự quyết cho mình ở bảng B. Với 7 điểm (hiệu số +1), kém 2 đội dẫn đầu U18 Malaysia và U18 Australia (đang có 9 điểm cùng hiệu số lần lượt +7 và +6), khả năng cao U18 Việt Nam sẽ bị loại. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải thắng đậm U18 Campuchia ở lượt cuối.

Nhưng trước đó, họ đã biết kết quả khi trận đấu giữa U18 Malaysia gặp U18 Thái Lan và U18 Australia gặp U18 Singapore đã khép lại. Hai đội đầu bảng chỉ phải gặp 2 đội bóng đã chắc chắn bị loại và họ có thể chỉ cần hoà cũng khiến U18 Việt Nam không thể vượt qua áp lực như những gì diễn ra tối 13/8.

Nếu điều đó thành hiện thực, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn thành công ở mục tiêu giới thiệu nhân tố nổi bật cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Bởi không phải chất lượng đội hình U18 Việt Nam hiện tại yếu kém, vấn đề mà lịch sử từng ghi nhận là khi có một HLV ngoại đủ tầm, Quang Hải, Văn Hậu mới tự nhiên sẽ phát tiết.

VIỆT HÀ

;
.