Giải Bóng đá nam U15 quốc tế - Cup Acecook 2019: Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Nga

Thứ Hai, 26/08/2019, 19:42 [GMT+7]
In bài này
.

* U15 Hàn Quốc - U15 Myanmar 6-1

Chiều 26/8, trên SVĐ Bà Rịa, Giải Bóng đá nam U15 quốc tế - Cup Acecook 2019 đã khai mạc và khởi tranh 2 trận đấu đầu tiên giữa Việt Nam - Nga, Hàn Quốc - Myanmar.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bắt tay khích lệ tinh thần các cầu thủ Việt Nam.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bắt tay khích lệ tinh thần các cầu thủ Việt Nam.

 

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bắt tay khích lệ tinh thần các cầu thủ Việt Nam.
Một pha tấn công của U15 Việt Nam.

 

Các cầu thủ Việt Nam vui mừng sau ghi bàn thắng đầu tiên.
Các cầu thủ Việt Nam vui mừng sau ghi bàn thắng đầu tiên.

Trận đấu được khán giả và người hâm mộ quân tâm là trận đấu U15 Việt Nam gặp U15 Nga. Vào trận, các cầu thủ Nga đẩy cao đội hình bằng các pha tấn công dọc biên. Sau vài phút đầu tiên bị lấn át, U15 Việt Nan dần lấy lại thế trận chơi. Các cầu thủ U15 Việt Nam liên tiếp có nhiều pha uy hiếp khung thành U15 Nga. Phút 18, Văn Phong (18) có pha lốp bóng dội xà ngang khung thành U15 Nga. Nếu như U15 Việt Nam sử dụng các pha chồng biên thì U15 Nga cũng tận dụng tốc độ, kỹ thuật đột phá khoét vào trung lộ của Denis Pushkarev (9) và Daniil Kriuchkov (10). Trong hiệp 1, U15 Nga cũng đã tạo ra pha nguy hiểm cho khung thủ môn Quang Trường (25) khi Daniil Kriuchkov (10) đệm bóng cận thành dội cột dọc. Đến cuối hiệp 1, U15 Việt Nam có pha sút phạt ngoài vòng cấm vào góc xa của đội trưởng Đỗ Văn Chí (16) nhưng thủ môn Nikita Korets (1) xuất sắc cản phá.

 

Khán giả trên sân vui mừng khi cầu thủ Việt Nam ghi bàn.
Khán giả trên sân vui mừng khi cầu thủ Việt Nam ghi bàn.

 

Cổ động viên Nga cổ vũ nhiệt tình.
Cổ động viên Nga cổ vũ nhiệt tình.

 

Một tình huống trong trận đấu Hàn Quốc – Myanmar.
Một tình huống trong trận đấu Hàn Quốc – Myanmar.

Bước vào hiệp 2, U15 Việt Nam vẫn trung thành với lối đá bóng ngắn, phối hợp nhóm, U15 Nga chơi bóng dài đơn điệu. Phút thứ 54, cầu thủ Văn Quỳ (10) cướp bóng từ pha chuyền về bất cẩn của hậu vệ Nga, ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng, U15 Việt Nam càng chơi càng hay với các pha tấn công biên, phút 66, từ đường chuyền của đội trưởng Văn Chí (16), Văn Quỳ (10) thoát xuống đệm lòng vào góc xa hạ gục thủ môn U15 Nga. Kết quả 2-0 nghiêng về U15 Việt Nam cũng là kết quả của trận đấu.

* Trong trận đấu trước đó, với ưu thế vượt trội thể hình, thể lực và kỹ chiến thuật, U15 Hàn Quốc đã có chiến thắng dễ dàng 6-1 trước U15 Myanmar, trong đó cầu thủ Kim Dohyun (14) lập hattrick.

Tin, ảnh: THÀNH HUY

 

;
.