Tây Ban Nha lần thứ 5 đăng quang U21 châu Âu

Thứ Hai, 01/07/2019, 19:03 [GMT+7]
In bài này
.

Với chiến thắng 2-1 trước U21 Đức ở trận chung kết diễn ra rạng sáng 1/7, U21 Tây Ban Nha đã trở thành tân vương của giải U21 châu Âu 2019. Các chàng trai trẻ của U21 Tây Ban Nha đi vào lịch sử VCK U21 châu Âu với lần thứ 5 vô địch.

Các chàng trai trẻ U21 Tây Ban Nha đã trả đủ món nợ cách đây 2 năm  để trở thành nhà vô địch U21 châu Âu 2019.
Các chàng trai trẻ U21 Tây Ban Nha đã trả đủ món nợ cách đây 2 năm để trở thành nhà vô địch U21 châu Âu 2019.

Cả U21 Tây Ban Nha và U21 Đức đều thi đấu rất ấn tượng trên con đường đi đến trận đấu cuối cùng của giải năm nay. Chính vì thế, trận chung kết này trở nên vô cùng khó đoán ngay cả với những chuyên gia. Nên nhớ, đây đã là lần gặp nhau thứ 3 của hai nền bóng đá mạnh bậc nhất châu Âu ở trận chung kết của lứa U21. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại cho thấy U21 Tây Ban Nha mới là đội chuẩn bị tốt hơn. Các chàng trai xứ bò tót nhập cuộc chủ động và nhanh chóng chiếm được thế trận. Ngay phút thứ 7, Fabian có pha xử lý vô cùng đẳng cấp bên ngoài vòng cấm bằng một cú cứa lòng chân trái đưa bóng thẳng vào góc xa mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng sớm, U21 Tây Ban Nha càng dễ dàng kiểm soát thế trận hơn nữa. Trong khi đó, U21 Đức dường như không có cơ hội bật lại khi những bài tấn công quen thuộc của họ đều bị đối phương bắt bài. Đến phút 69, sai lầm đẩy bóng hớ hênh của thủ môn Alexander Nuebel bị Daniel Olmo tận dụng triệt để để nhân đôi cách biệt cho U21 Tây Ban Nha. Nhận bàn thua thứ 2 này, tinh thần U21 Đức suy sụp hoàn toàn. Và dù Nadiem Amiri có lập một siêu phẩm sút xa ở phút 88 thì mọi chuyện cũng đã quá trễ.

Chung cuộc, trong lần thứ 8 vào đến chung kết U21 châu Âu, U21 Tây Ban Nha đã có lần thứ 5 vô địch bằng chiến thắng 2-1. Thầy trò Luis de la Fuente đã cân bằng kỷ lục vô địch lứa U21 châu Âu với Italia. Còn với U21 Đức, họ có danh hiệu an ủi là Vua phá lưới dành cho Luca Waldschmidt với 7 bàn, trong khi Fabian Ruiz (Tây Ban Nha) đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Ngoài U21 Đức và Tây Ban Nha, 2 đội bóng khác lọt vào bán kết là Romania và Pháp đều giành được quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

XUÂN KỲ

 
;
.