Khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng – Cúp truyền hình BRT năm 2019

Thứ Bảy, 13/07/2019, 12:35 [GMT+7]
In bài này
.
Sáng 13/7, tại SVĐ Bàu Thành (huyện Long Điền), Vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng - Cúp truyền hình BRT năm 2019 đã khai mạc và chính thức khởi tranh các trận đấu đầu tiên.
: Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 2 từ sáng qua); ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái); bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (thứ 2 từ phải qua); bà Trần Ngọc Thân, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh (bìa phải) tham dự lễ khai mạc.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 2 từ sáng qua); ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái); bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (thứ 2 từ phải qua); bà Trần Ngọc Thân, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh (bìa phải) tham dự lễ khai mạc.

 

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng cờ lưu niệm cho các đội về dự giải.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng cờ lưu niệm cho các đội về dự giải.

Tham dự lễ khai mạc có các ông: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện 16 đội bóng; đại diện nhà tài trợ.

Các cầu thủ nhí về tham dự giải.
Các cầu thủ nhí về tham dự giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Ngọc Thân, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng – Cúp truyền hình BRT 2019 nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, hữu ích cho trẻ em. Đồng thời giúp các CLB bóng đá chuyên nghiệp, các học viện, trung tâm, cơ sở đào tạo bóng đá trong và ngoài tỉnh phát hiện những nhân tố bóng đá để “ươm mầm”. Đây cũng là cơ sở để tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập đội tuyển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tham dự các giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Từ đó xây dựng nền móng vững chắc cho bóng đá tỉnh BR-VT.

Ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các đội về dự giải.
Ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các đội về dự giải.

Sau lễ khai mạc, đã diễn ra 2 trận đấu mở màn vòng chung kết là cuộc đối đầu giữa Long Điền – Vũng Tàu (U13) và Long Điền 1 – Xuyên Mộc (U11). BLV Quang Huy bình luận trực tiếp trên sóng truyền hình BRT 2 trận đấu khai mạc giải.

Messi Châu Ro – Dương Hoàng Minh Nhật (Châu Đức) thi đấu cho U11 Châu Đức.
Messi Châu Ro – Dương Hoàng Minh Nhật (Châu Đức) thi đấu cho U11 Châu Đức.

Với lối đá phối hợp ăn ý, kỹ thuật cá nhân tốt các cầu thủ U11 Xuyên Mộc với các cầu thủ từ lò đào tạo CLB Dream đã có chiến thắng cách biệt 6-1 trước U11 Long Điền 1. Ở trận đấu cùng giờ, U13 Long Điền với sự thi đấu xuất sắc của Trần Văn Doanh (9) và Lê Minh Phong (5) đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U13 Vũng Tàu.

Pha bóng hãm thành của các cầu thủ U11 Xuyên Mộc trước khung thành U11 Long Điền 1.
Pha bóng hãm thành của các cầu thủ U11 Xuyên Mộc trước khung thành U11 Long Điền 1.

Vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng – Cúp truyền hình BRT năm 2019 có 16 đội tham gia thi đấu theo 2 nhóm tuổi: U11 và U13.. Mỗi nhóm tuổi có 8 đội tham dự (do huyện Côn Đảo không có đại diện U11 nên huyện Long Điền có 2 đội U11 tham dự giải), chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Nhóm tuổi U11 thi đấu theo thể thức bóng đá 5 người; nhóm tuổi U13 thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người. 30 trận đấu giải diễn ra vào các ngày 13, 14, 20 và 21/7 trên sân vận động Bàu Thành, huyện Long Điền.

Pha tranh bóng của trận đấu U13 Vũng Tàu (trái) gặp U13 Long Điền.
Pha tranh bóng của trận đấu U13 Vũng Tàu (trái) gặp U13 Long Điền.

Tin, ảnh: THÀNH HUY

;
.