Chelsea hãy mời Jose trở lại!

Thứ Ba, 11/06/2019, 18:29 [GMT+7]
In bài này
.

Chắc chắn HLV Maurizio Sarri sẽ ra đi và chiếc ghế nóng tại sân Stamford Bridge đang để ngỏ và Jose Mourinho cũng là một cái tên rất đáng để thảo luận.

Sẽ có ý kiến cho rằng việc mất Hazard và bị cấm chuyển nhượng khiến Chelsea không còn là bến đỗ lý tưởng cho một nhà cầm quân suốt ngày gào mồm đòi tiền đi chợ như Mourinho. Tuy nhiên, cái cách Người đặc biệt đưa ra các quan điểm mới trong thời gian qua là điều đáng suy ngẫm.

Danh tiếng của Mourinho dĩ nhiên được xây dựng dựa trên khả năng chinh phục các danh hiệu và sự thực dụng trong cách bày binh bố trận. Dẫu vậy, nhiều lần nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã phản bác rằng bộ đôi Damien Duff và Arjen Robben cũng như cỗ máy ghi bàn Real Madrid do ông tạo dựng cũng đem đến sức hấp dẫn nhất định. Hấp dẫn, dường như là sự sẵn sàng để thích nghi của Người đặc biệt. “Tôi đã sử dụng thời gian để làm việc cho tương lai của bản thân, để cải thiện đội ngũ kỹ thuật, để tìm ra khía cạnh mới cho công việc nhưng không làm mất đi những gì tôi đang có”, Mourinho chia sẻ trên Eleven Sports.

“Tôi là tôi, tôi suy nghĩ như tôi muốn, đến những nơi tôi khao khát. Tôi đang làm việc ở môi trường đỉnh cao và tôi muốn trở nên tốt hơn. Tôi sẵn sàng thích nghi, tôi muốn cải thiện bản thân và đó là những gì tôi đã làm”, Người đặc biệt nhấn mạnh.

“Giành danh hiệu VĐQG thứ năm hoặc vô địch Champions League với CLB thứ ba là điều tôi muốn làm nhưng tôi không bị ám ảnh bởi những danh hiệu ấy. Tôi bị thuyết phục hơn bởi các dự án. Tôi muốn hạnh phúc. Tôi không muốn chấp nhận một lời đề nghị mà thiếu sự thuyết phục. Và để hạnh phúc thì không nhất thiết phải chiến thắng ngay tức khắc. Đó là bản chất của tôi”, Mourinho đưa ra quan điểm.

Chelsea hiện đang bị lệnh cấm chuyển nhượng. Đội bóng này cần một chiến lược dài hạn để hồi sinh thay vì chiến thắng ngay tức khắc. Mourinho có thể đủ thích nghi để đưa ra tầm nhìn ấy. Ông có cá tính và danh tiếng để gây ấn tượng với các cầu thủ trẻ, những tương lai của The Blues và chưa từng va đập với ông. Chelsea tuy không thể chiêu mộ ngôi sao nhưng vẫn còn nhiều gương mặt triển vọng đang đem cho mượn. Bao gồm Tammy Abraham, Michy Batshuayi, Alvaro Morata, Victor Moses, Kenedy, Tiemoue Bakayoko và Kurt Zouma. Christian Pulisic cũng có thể xem là sự thay thế lý tưởng cho Hazard.

Tất cả dấu hiệu chỉ ra rằng, với việc Mourinho sẵn sàng “thích nghi” cùng những ký ức tươi đẹp ông mang đến trong những nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea, Người đặc biệt xứng đáng được cân nhắc.

NHẬT MINH

;
.