6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:

Thể thao BR-VT đoạt 147 huy chương

Thứ Năm, 27/06/2019, 19:47 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 27/6, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh tổ chức sơ kết công tác hoạt động TDTT 6 tháng đầu năm 2019 và trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho VĐV cờ vua tỉnh đoạt huy chương tại giải vô địch cờ vua trẻ năm 2018 và Bằng khen của UBND tỉnh cho VĐV đoạt huy chương tại giải cờ vua trẻ châu Á năm 2019.

Ông Đặng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho VĐV Nghiêm Thảo Tâm và HLV Phùng Nguyên Tường Minh, đội tuyển cờ vua tỉnh BR-VT.
Ông Đặng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho VĐV Nghiêm Thảo Tâm và HLV Phùng Nguyên Tường Minh, đội tuyển cờ vua tỉnh BR-VT.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đội tuyển thể thao thành tích cao BR-VT tham dự 26 giải khu vực, quốc gia và quốc tế, đoạt được 147 huy chương, trong đó có 45 HCV, 45 HCB và 57 HCĐ, đạt gần 52% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó, các VĐV thuộc đề án thể thao thành tích cao đoạt 103 huy chương, gồm: 32 HCV, 31 HCB, 40 HCĐ, đạt gần 50% kế hoạch đề ra.

Tại buổi lễ sơ kết, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho VĐV Bùi Đức Huy (1 HCV, 1 HCB) và Nguyễn Thanh Thủy (2 HCV, 1 HCĐ) của đội tuyển cờ vua tỉnh vì đã đoạt huy chương tại giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á 2018; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho VĐV Nghiêm Thảo Tâm đội tuyển cờ vua tỉnh vì đã đạt thành tích: 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại giải cờ vua trẻ châu Á năm 2019.

Tin, ảnh: THÀNH HUY

;
.