Pep Guardiola và bài toán nhân sự mùa giải mới

Chủ Nhật, 19/05/2019, 16:37 [GMT+7]
In bài này
.

Dù vừa giúp Manchester City đi vào lịch sử nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra đầy bức xúc vì những vấn đề liên quan tới cầu thủ và các ông chủ của đội bóng.

Pep Guardiola vẫn còn nhiều việc phải làm trong mùa Hè về nhân sự của đội bóng.
Pep Guardiola vẫn còn nhiều việc phải làm trong mùa Hè về nhân sự của đội bóng.

Manchester City đã trở thành đội bóng đầu tiên đoạt cú ăn 3 nội địa của bóng đá Anh, chưa kể Siêu cúp hồi đầu mùa. Thậm chí, với tỷ số 6-0, đây còn là trận chung kết cúp FA có cách biệt lớn nhất trong vòng 116 năm trở lại đây. Trong lịch sử 150 năm của cúp FA, đây mới là lần thứ 2 trận chung kết có cách biệt 6 bàn. Lần đầu tiên là trận Bury 6-0 Derby năm 1903.

Tuy nhiên, không để cho niềm vui được kéo dài lâu, Pep Guardiola đã ngay lập tức bắt tay vào công việc cho mùa giải tới. Điều đầu tiên ông quan tâm là tinh chỉnh lại đội hình bởi một số cầu thủ quan trọng đang bước vào ngưỡng băm trong khi án cấm chuyển nhượng còn treo lơ lửng trên đầu.

Manchester City đã sưu tập tới 4 danh hiệu kể từ đầu mùa giải.
Manchester City đã sưu tập tới 4 danh hiệu kể từ đầu mùa giải.

Pep Guardiola đã cảnh báo ông sẽ đánh giá tâm lý của các cầu thủ của mình để xem ai sẵn sàng cùng Manchester City tiến xa hơn nữa. “Tôi sẽ không nói có bao nhiều người chuẩn bị ra đi bởi nó phụ thuộc vào nhiều thứ. Mọi cầu thủ đều phải nỗi lực cống hiến nhiều hơn những gì đã làm trong 2 mùa giải qua. Nếu không tôi sẽ không làm việc ở đây nữa”, Pep Guardiola chia sẻ.

Claudio Bravo, Eliaquim Mangala, Danilo and Nicolas Otamendi là những người gần như chắc chắn sẽ bị bán. Vincent Kompany (33 tuổi), Fernandinho (34 tuổi) và David Silva (33 tuổi) là những người cần được thay thế trong 18 tháng tới trong khi Leroy Sane và Ilkay Guendogan đang không thuận lợi trong việc gia hạn hợp đồng.

Guardiola đang nhắm đến 1 thủ môn, 1 hậu vệ cánh, 1 trung vệ, 1 tiền vệ phòng ngự, 1 tiền vệ trung tâm và 1 tiền đạo trong mùa Hè này. Joao Felix (Benfica), Rodri (Atletico Madrid) và Ben Chilwell (Leicester) là 3 tài năng trẻ đang nằm trong đầu của Pep Guardiola. Tổng số tiền dự kiến phải chi ra có thể lên tới 150 triệu bảng.

Bên cạnh việc đổi mới đội hình, Pep Guardiola cũng tỏ ra khó chịu khi được hỏi liệu ông có được trả tiền cho các dịch vụ khác bởi Tập đoàn Abu Dhabi, chủ sở hữu hiện tại của Manchester City hay không. 

Sở dĩ có vấn đề này là do Manchester City đang bị điều tra vì vi phạm luật Công bằng tài chính (FFP) mà nếu bị phát quyết có tội họ có thể bị cấm thi đấu tại Champions League. Trong khi đó, cựu HLV Roberto Mancini từng nhận được các khoản thanh toán cho các dịch vụ khác từ chủ sở hữu của câu lạc bộ, thậm chí còn gấp đôi lương của ông vào thời điểm đó. 

“Anh có hiểu mình đang hỏi điều gì không đấy. Anh hỏi tôi điều đó trong ngày chúng tôi giành cú ăn 3 sao? Anh đang buộc tội tôi đấy à?. Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi tin tưởng vào câu lạc bộ. Nếu UEFA quyết định chúng tôi làm sai, chúng tôi chấp nhận bị trừng phạt. Tuy nhiên tới thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn trong sạch”, Pep bực tức nói.

TRUNG NGHĨA

 
;
.