Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2019:

CLB Bóng đá BR-VT có chiến thắng đầu tiên

Thứ Hai, 13/05/2019, 07:55 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều tối 12-5, tại Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2019, CLB bóng đá BR-VT thắng CLB Gia Định với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà (TP. Bà Rịa).

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đội trưởng CLB BR-VT Hải Anh (23) trước trận đấu.
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đội trưởng CLB BR-VT Hải Anh (23) trước trận đấu.
: Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đại diện Tập đoàn SCG đơn vị tài trợ cho CLB bóng đá BR-VT.
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đại diện Tập đoàn SCG đơn vị tài trợ cho CLB bóng đá BR-VT.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và khoảng 3.000 khán giả đến sân dự khán và cổ vũ trận đấu.

Trước khi bước vào mùa giải mới, CLB bóng đá BR-VT đã có sự chuẩn bị chu đáo và thay đổi nhân sự lớn từ Ban huấn luyện cũng như cầu thủ. Trên băng ghế chỉ đạo, ngoài HLV trưởng Đinh Hồng Vinh - người từng cùng U20 Việt Nam tham dự World Cup U20, còn có sự hỗ trợ của HLV phó Lương Trung Tuấn (cựu tuyển thủ quốc gia). Một điểm nổi bật nữa của CLB Bóng đá BR-VT mùa giải 2019 là trong thành phần có 3 cầu thủ người BR-VT gồm: Nguyễn Hải Anh, Bùi Xuân Quý và Nguyễn Hữu Thắng. Trong 3 cầu thủ này, tiền đạo Hải Anh được kỳ vọng lớn, bởi đây là cầu thủ đẳng cấp, giàu kinh nghiệm, từng khoác áo ĐTQG Việt Nam và có nhiều năm chơi tại V-League. CLB bóng đá BR-VT tập trung sớm, có nhiều chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu đạt kết quả khả quan, toàn đội quyết tâm thăng hạng. Vì vậy, một chiến thắng trên sân nhà ngay trong trận xuất quân đầu tiên là động lực và cũng là liều doping cho thầy trò Đinh Hồng Vinh trong những trận tiếp theo.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến sân dự khán và cổ vũ trận đấu.
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến sân dự khán và cổ vũ trận đấu.

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ BR-VT chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, tạo nhiều pha lên bóng nguy hiểm dọc 2 biên và câu bóng vào trung lộ để tận dụng thế chiều cao của tiền đạo Hải Anh (23), đội trưởng CLB BR-VT. Ở phía ngược lại, CLB Gia Định chọn lối chơi tốc độ, áp sát phối hợp ngắn và đột phá cá nhân nhờ những cầu thủ trẻ là thành viên U19 Việt Nam như Trần Công Minh (8), Trần Minh Phụng (6), Võ Minh Trọng (20). Phút thứ 12 của hiệp thứ 1, trời đỗ mưa lớn làm ảnh hưởng chất lượng trận đấu, nhiều pha vào bóng phạm lỗi từ 2 phía, trận đấu chùng xuống kéo dài đến hết hiệp một, 2 đội rời sân với kết quả 0-0.

Người hâm mộ đến sân cổ vũ cho trận đấu.
Người hâm mộ đến sân cổ vũ cho trận đấu.

Sau thời gian nghỉ giữa hiệp, trời tạnh mưa, bước vào hiệp thi đấu thứ 2, CLB BR-VT vẫn trung thành với lối chơi cũ, thọc sâu vào 2 biên và tạt vào trung lộ nhưng tốc độ được đẩy nhanh hơn. Lối chơi tốc độ của CLB BR-VT gây nhiều khó khăn cho CLB Gia Định. Phút thứ 54 tưởng như đã có tỷ số cho CLB BR-VT từ đường căng ngang bên cánh trái của Phi Hà (10) nhưng rất tiết tiền vệ Chu Văn Kiên (19) đánh đầu sạt cột dọc. Sự chờ đợi của người hâm mộ BR-VT đã được đền đáp, phút thứ 66, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Tấn Hùng (16), Hải Anh (23) nhảy cao lắc đầu đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Nhật Trường (Gia Định) mở tỷ số cho trận đấu.

Cầu thủ Hải Anh (23) bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu cho CLB BR-VT.
Cầu thủ Hải Anh (23) bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu cho CLB BR-VT.
Cầu thủ Hải Anh (23) chia vui cùng đồng đội sau bàn mở tỷ số cho CLB BR-VT.
Cầu thủ Hải Anh (23) chia vui cùng đồng đội sau bàn mở tỷ số cho CLB BR-VT.
Cầu thủ Xuân Quý (12) của CLB BR-VT chơi rất ấn tượng trong trận đấu đầu tiên thi đấu cho đội bóng quê hương.
Cầu thủ Xuân Quý (12) của CLB BR-VT chơi rất ấn tượng trong trận đấu đầu tiên thi đấu cho đội bóng quê hương.
Cổ động viên vui mừng sau chiến thắng đầu tiên của CLB BR-VT.
Cổ động viên vui mừng sau chiến thắng đầu tiên của CLB BR-VT.

Bị dẫn bàn, đội khách đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm bàn gỡ, nhưng các cầu thủ lại tỏ ra nôn nóng nên các đường lên bóng hoặc là bị hàng thủ kín kẽ của BR-VT hóa giải, hoặc là dứt điểm thiếu chính xác. Mải mê tấn công, Gia Định phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 71. Tiền đạo Hải Anh (23) của CLB BR-VT thể hiện cái duyên ghi bàn bằng đầu khi đón đường chuyền của đồng đội Văn Thái (17) thoát xuống bên cánh phải tạt bóng vào vòng cấm, Hải Anh (23) đánh đầu tung lưới CLB Gia Định nhân đôi cách biệt.

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, gần cuối hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh chỉ đạo các học trò chơi chậm lại chờ các tình huống phản công. CLB Gia Định đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng, sự cố gắng của CLB Gia Định trong thời gian còn lại chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 81 nhờ pha sút phạt thành công của cầu thủ Ngô Tấn Tài (18) trên chấm phạt đền. Trước đó, Văn Thái (17) của CLB BR-VT phạm lỗi với cầu thủ Minh Phụng (6) trong vòng cấm địa.

Với chiến thắng 2-1 trước Gia Định, CLB BR-VT cùng 3 điểm với Tiền Giang (thắng 4-3 trước Long An) nhưng tạm giành ngôi nhì bảng B do thua số bàn thắng.

Bài, ảnh: THÀNH HUY

 

;
.