Gần 2000 VĐV dự Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong 2019

Chủ Nhật, 24/03/2019, 14:56 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 24-3, Giải Việt dã toàn quốc và Marathon báo Tiền Phong lần thứ 60 năm 2019 đã diễn ra tại TP. Vũng Tàu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP. Vũng Tàu tham dự lễ khai mạc Giải.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP. Vũng Tàu tham dự lễ khai mạc Giải.
Các đồng chí tỉnh và lãnh đạo TP. Vũng Tàu tham dự nội dung chạy bộ đồng hành.
Các đồng chí tỉnh và lãnh đạo TP. Vũng Tàu tham dự nội dung chạy bộ đồng hành.

Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Giải thu hút gần 2.000 VĐV trong nước và quốc tế, trong đó có hơn 200 VĐV chuyên nghiệp đến từ hơn 30 đoàn tham dự. Các VĐV thi đấu ở 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km, trong đó có nhiều VĐV từng gặt hái thành tích cao ở đấu trường trong nước và khu vực.

VĐV Bùi Thế Anh (Quân đội) về nhất ở cự ly marathon 42km.
VĐV Bùi Thế Anh (Quân đội) về nhất ở cự ly marathon 42km.
Xuất phát cự ly 10km nữ.
Xuất phát cự ly 10km nữ.

Ngoài các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành với sự tham dự của khoảng 1.000 người, là HS, SV, ĐVTN, lực lượng vũ trang, CBCNVC trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong là giải thể thao có truyền thống lâu đời nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. Ra đời từ năm 1958, đến nay, Giải đã tổ chức được 60 lần. Giải Việt dã và Marathon Báo Tiền Phong là một trong những cái nôi phát hiện, nuôi dưỡng tài năng, đồng thời là điểm hẹn tranh tài của những VĐV nổi tiếng trong lịch sử điền kinh Việt Nam.

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, VĐV Bùi Thế Anh (Quân đội) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch marathon cự ly 42km nam. Ở cự ly marathon 42km nữ, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) giành huy chương Vàng.

Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trao huy chương Vàng cự ly marathon 42km nam cho VĐV Bùi Thế Anh (Quân đội).
Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trao huy chương Vàng cự ly marathon 42km nam cho VĐV Bùi Thế Anh (Quân đội).
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao huy chương Vàng cho VĐV Nguyễn Văn Lai (đứng giữa) cự ly bán marathon 21km nam.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao huy chương Vàng cho VĐV Nguyễn Văn Lai (đứng giữa) cự ly bán marathon 21km nam.

Ban tổ chức cũng đã trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các VĐV xuất sắc ở các nội dung 5km, 10km và 21km. Riêng hệ phong trào, Ban tổ chức đã trao thưởng cho VĐV marathon, bán marathon ở 3 nhóm tuổi: từ 16 đến 29, từ 30 đến 39 và trên 40 tuổi.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG-THÀNH HUY

 

;
.