De Gea là "người hai mặt"?

Thứ Năm, 21/03/2019, 16:19 [GMT+7]
In bài này
.

Nhiều năm nay người ta vẫn không thể hiểu nổi bản chất thật sự của De Gea. Anh như một vị thánh ở Manchester United nhưng khi trở về đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha lại thành gã thường dân không hơn không kém.

De Gea có phong độ hoàn toàn khác nhau ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha  và CLB Manchester United.
De Gea có phong độ hoàn toàn khác nhau ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và CLB Manchester United.

Kỳ nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia lại bắt đầu và De Gea lại phải khăn gói rời thành Manchester để trở về quê hương Tây Ban Nha tập trung cùng La Roja. 

Thủ thành người Tây Ban Nha sắp bước vào năm cuối cùng hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Anh đã tự viết lên lịch sử của riêng mình tại nước Anh như một trong những người gác đền xuất sắc bậc nhất.

De Gea hiện đã có 100 trận giữ sạch lưới tại giải Ngoại hạng Anh chỉ sau 267 lần ra sân (tỷ lệ 37,45%). Tại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, anh có 18 lần giữ sạch lưới sau 38 trận (tỷ lệ 47,6%). Trong số 5 thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha (Iker Casillas, Ricardo Zamora, Andoni Zubizarreta, Luis Arconada và Jose Angel Iribar), chỉ có Casillas (61%) là có tỷ lệ giữ sạch lưới tốt hơn De Gea.

Thêm một thông số nữa chứng minh De Gea không hề tệ hại khi khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Đó là việc anh từng có 270 phút không để thủng lưới liên tiếp. Trong danh sách 45 thủ môn có khởi đầu tốt nhất ở vòng loại EURO, De Gea hiện xếp thứ 2. Người đứng đầu là Ray Clemence. Thủ môn huyền thoại của đội tuyển quốc gia Anh có 345 phút sạch lưới.

Thành tích của De Gea được lập nên ở vòng loại EURO 2016. Trong 3 trận đầu tiên bắt chính cho La Roja ở một vòng loại EURO, anh đã giữ sạch lưới cả 3 trận. Đó là các trận Tây Ban Nha thắng Luxembourg 4-0, thắng Macedonia 1-0 và thắng Ukraine 1-0.

Vậy điều gì đã khiến cho De Gea chịu nhiều chỉ trích khi về thi đấu cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ các đồng nghiệp của anh.

Ricardo Lopez là một cựu thủ môn từng chinh chiến nhiều năm ở La Liga từ năm 1991 tới 2013. Ông cũng từng được gọi lên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha giai đoạn 2001-2002. Lopez từng là dự bị của Casillas tại World Cup 2002. Hiện ông đang là HLV thủ môn của Ferrol Racing, CLB ở giải hạng 3 Tây Ban Nha. Lopez cho biết: “Tôi không nghĩ là có 2 De Gea khác biệt nhau ở Manchester United và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Tôi cho rằng những bàn thua ở World Cup 2018 đã bị phóng đại. Đúng là anh ấy đã có lỗi trong bàn thua đầu tiên ở trận gặp Bồ Đào Nha nhưng 2 bàn còn lại thì chẳng ai có thể bắt nổi».

Stole Dimitrievski, thủ môn của Rayo Vallecano và đội tuyển quốc gia Macedonia lại không đồng tình với quan điểm này. “Theo tôi thấy thì rõ ràng De Gea ở Manchester United an toàn hơn là khi anh ta lên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha”, anh nói.

Tuy nhiên cả 2 người này đều chung nhận định De Gea là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. “Anh ấy một thủ môn có phản xạ phi thường cùng khả năng chơi tốt bằng chân cũng như chuyền dài ấn tượng”, Dimitrievski nói. Trong khi đó Lopez lại chia sẻ: “David rất toàn diện, nổi bật trong phản xạ, phối hợp, tốc độ... Tôi nghĩ một De Gea tốt nhất vẫn chưa hiện hữu. Luis Enrique đủ kinh nghiệm để nhận ra điều này”.

Câu hỏi vì sao De Gea chỉ có thể tỏa sáng ở Manchester United có lẽ còn cần nhiều thời gian để có câu trả lời. Nhiệm vụ của các HLV đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, mà hiện tại là Luis Enrique, là phải tìm cách để anh không trở thành một người 2 mặt như thời gian qua.

BẠCH LANG

;
.