Premier League 2018-2019: Hấp dẫn cuộc đua giành vé dự Champions League

Thứ Ba, 19/02/2019, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

Ngoài 2 đội đang cạnh tranh vô địch là Liverpool và Manchester City, vị trí thứ 3 cũng khó thoát khỏi Tottenham thì cuộc đua 1 suất còn lại trong top 4 Ngoại hạng Anh đang là cuộc chiến nóng bỏng giữa Manchester United, Arsenal và Chelsea.

Trong 3 đội M.U, Arsenal và Chelsea thì Quỷ đỏ được dự báo là có 1 suất ở top 4.
Trong 3 đội M.U, Arsenal và Chelsea thì Quỷ đỏ được dự báo là có 1 suất ở top 4.

Manchester United là đội nắm khả năng tự quyết nhiều hơn Arsenal và Chelsea khi họ có những cuộc đối đầu với 2 đối thủ trực tiếp này trong phần còn lại của mùa giải. Nếu M.U giành chiến thắng, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng ngược lại, đó là những nguy cơ khiến Quỷ đỏ đánh rơi điểm. Ngoài các trận với 2 đội bóng thành London, M.U còn phải tiếp đón Liverpool ở vòng đấu tới đây của Ngoại hạng Anh. Thầy trò Solskjaer có 2 trận cuối gặp Huddersfield và Cardiff – những đội có thể đã xuống hạng vào thời điểm đó và nó là cơ hội không thể tốt hơn để giành trọn 6 điểm. M.U còn có các trận đấu trên sân nhà khác gặp Southampton, Watford và West Ham để giành chiến thắng. Nhìn lại, Quỷ đỏ có 3 trận gặp các đối thủ ở nhóm 5 đội cuối bảng, trong khi Arsenal và Chelsea chỉ có hai trận như thế.

Arsenal có 2 trận đại chiến với Tottenham và M.U vào đầu tháng 3. Như vậy, nếu vượt qua được giai đoạn khó khăn này, Pháo thủ sẽ có chặng đường dễ thở hơn trong phần còn lại của mùa giải. Dù vậy, thầy trò Unai Emery có nhiều trận đấu với các đội bóng ở khu vực giữa BXH và thường xuyên gây khó cho Arsenal trong quá khứ như Watford hay Crystal Palace.

Với Chelsea, họ có cơ hội để quên đi nỗi đau sau trận thua 0-6 trước Man City bằng cuộc tiếp đón Brighton ở trận đấu tiếp theo của Ngoại hạng Anh. The Blues cũng có những trận với Fulham, Cardiff và Burnley để có trọn 3 điểm. Tuy vậy, thầy trò Maurizio Sarri sẽ phải đụng độ với Tottenham, Liverpool, M.U và có chuyến làm khách trên sân của Leicester. Đó là những trận mà khả năng đánh rơi điểm của Chelsea là rất cao.

Các chuyên gia đều có chung dự báo, nếu dựa vào thứ hạng của các đội ở Ngoại hạng Anh hiện tại, Arsenal dường như có lịch thi đấu dễ thở hơn. Thế nhưng, M.U là đội có quyền tự quyết cho vị trí trong top 4. Quỷ đỏ đối đầu trực tiếp với 2 đối thủ (Arsenal, Chelsea) và 2 đội yếu trong những vòng cuối. Vì thế, có thể dự đoán M.U sẽ cán đích ở vị trí thứ 4 trên BXH khi mùa giải khép lại.

THƯ KỲ

;
.