Ngoại hạng Anh 2018-2019: Cuộc đua vô địch chỉ còn Liverpool và Manchester City

Thứ Năm, 28/02/2019, 16:41 [GMT+7]
In bài này
.

Liverpool, Manchester City (M.C), Arsenal, Manchester United (M.U), Chelsea cùng giành chiến thắng ở loạt trận đêm 27-2 (vòng 28, Premier League 2018-2019) khiến cục diện trên BXH không có gì thay đổi. Tuy nhiên sau lượt đấu này cuộc đua vô địch từ “tam mã đã thành song mã”.

Cả Arsenal và Liverpool chỉ hơn đội đứng sau đúng 1 điểm.
Cả Arsenal và Liverpool chỉ hơn đội đứng sau đúng 1 điểm.

CUỘC ĐUA SONG MÃ

Cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League 2018-2019 chính thức gạch tên Tottenham, dù trên lý thuyết cơ hội dành cho đội bóng thành London là vẫn còn. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Chelsea khiến đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino yên vị ở vị trí thứ 3 trên BXH với 60 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool tới 9 điểm.

Ở trận đấu diễn ra đêm 27-2, Liverpool đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trên sân nhà trước Watford với cú đúp của Sadio Mane và Virgil Van Dijk. Ngoài ra cũng phải nhắc tới hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold, người mới trở lại sau chấn thương và có hat-trick kiến tạo. Chiến thắng này giúp The Kop tiếp tục đứng trên đỉnh Premier League với 69 điểm. Tuy nhiên, Liverpool lúc này vẫn đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt tới từ M.C. Nửa xanh thành Manchester có một trận đấu rất vất vả mới có thể đánh bại được đội khách West Ham bằng bàn thắng trên chấm 11m của tiền đạo Sergio Aguero ở giữa hiệp 2. 3 điểm có được ở trận này giúp đoàn quân HLV Pep Guardiola có 68 điểm, kém đội đầu bảng đúng 1 điểm. Premier League 2018-2019 chỉ còn 10 vòng đấu nữa là hạ màn, cuộc đua vô địch lúc này có lẽ chỉ gọi tên Liverpool và Manchester City.

TOP 4 CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN

Arsenal đang cho thấy đà hồi sinh mạnh mẽ bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Bournemouth để tiếp tục trụ vững ở vị trí thứ 4 trên BXH. M.U dù mất tới 10 cầu thủ do chấn thương nhưng vẫn biết vượt khó để đánh bại chủ nhà Crystal Palace để tiếp tục đeo bám Pháo thủ với 1 điểm ít hơn (55 so với 56).

Tâm điểm của vòng 28 Ngoại hạng Anh là trận derby thành London giữa Chelsea và Tottenham. Chelsea đang gặp những rắc rối bởi mối quan hệ căng thẳng giữa HLV Maurizio Sarri và các học trò, nhưng đã biết tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để đánh bại Tottenham, đội bóng vốn đang trên đà sa sút thời gian qua.

Barcelona vào chung kết Cúp nhà Vua
Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Barcelona vẫn tìm được cách để vượt qua Real Madrid với tỷ số 3-0 ở bán kết lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2018-2019. Luis Suarez trở thành nhân vật chính khi đã tỏa sáng với một cú đúp. Bàn còn lại chính là pha phản lưới nhà tai hại của Raphael Varane. Kết quả này giúp Barca tiến vào trận chung kết sau khi giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận. Còn với Real, đây đã là năm thứ 5 liên tiếp họ dừng chân sớm ở giải đấu này. Đối thủ của Barcelona ở trận chung kết là đội giành chiến thắng trong trận Valencia - Real Betis.

Chiến thắng quan trọng đêm 27-2 giúp Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới. The Blues lúc này đứng thứ 6 với 53 điểm, kém vị trí thứ 4 của Arsenal 3 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá.

Với Tottenham, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino tưởng như đã chắc chắn có vị trí thứ 3, song đến thời điểm hiện tại đang đối diện với nguy cơ bị đánh bật khỏi Top 4. Spurs hiện tại đang có 60 điểm, chỉ hơn vị trí thứ 4 của Arsenal 4 điểm và vị trí thứ 5 của M.U 5 điểm. Trong bối cảnh còn phải gặp Arsenal (vòng 29), Liverpool (vòng 32) và M.C (vòng 35), viễn cảnh không được sự Champions League mùa tới đang đến rất gần với Tottenham.

XUÂN KỲ

;
.