Bên trong "nhà máy" sản xuất tài năng của Lyon

Thứ Sáu, 22/02/2019, 15:09 [GMT+7]
In bài này
.

Đâu là điểm chung giữa Benzema, Lacazette, Umtiti và Martial? Tất cả được quy về điểm bắt đầu sự nghiệp: Lyon. Không phải đến khi đánh bại Manchester City và cầm hòa Barcelona ở Champions League mùa này, Lyon mới gây ấn tượng tại châu Âu. Kể từ khi trở lại Ligue 1 vào thập niên 90, Lyon luôn là CLB giàu bản sắc nhất nước Pháp.

Ngôi sao số một của Lyon hiện nay, Nabil Fekir là một cái tên tiêu biểu cho chất lượng của lò đào tạo Lyon.
Ngôi sao số một của Lyon hiện nay, Nabil Fekir là một cái tên tiêu biểu cho chất lượng của lò đào tạo Lyon.

BẢN SẮC - BÍ QUYẾT DUY TRÌ VỊ THẾ

Xét về mặt thành tích, Lyon là đội bóng thi đấu ổn định nhất nước Pháp trong 20 năm qua. Ngoại trừ mùa giải 2013/2014 cán đích ở vị trí thứ 5, Lyon luôn nằm trong top 4 đội dẫn đầu Ligue 1. Dù đỉnh cao với 7 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp (từ 2002 đến 2008) đã qua từ lâu, nhưng Lyon vẫn là một thế lực đáng gờm của bóng đá Pháp.

Chỉ có bản sắc và truyền thống của một đội bóng lớn mới có thể giúp Lyon duy trì thành công lâu dài đến vậy. Sau cuộc phát động cách mạng từ tổ chức bóng đá nhà nghề PFC (tiền thân của Liên đoàn Bóng đá Pháp) năm 1973, Lyon là CLB Pháp đầu tiên khai trương học viện bóng đá. 

Đến thập niên 80, Jean-Michel Aulas, một doanh nhân địa phương được bầu làm Chủ tịch đội bóng. Aulas nuôi tham vọng biến Lyon trở thành một thế lực lớn mạnh của bóng đá Pháp. Nhưng nếu như Moratti (Inter), Berlusconi (Milan) chọn cách hóa rồng bằng việc vung tiền chiêu mộ những ngôi sao, Aulas lại hướng về thế hệ tương lai.

Aulas bổ nhiệm Raymond Domenech làm HLV trưởng, còn Bernard Lacombe làm Giám đốc kỹ thuật. Đây đều là những cựu cầu thủ Lyon, mang trong mình niềm tự hào được khoác lên mình tấm áo đội bóng quê hương. Domenech tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ bản địa như Remi Garde, Bruno N’Gotty và chính Bruno Genesio. Nhờ vậy, Lyon lên hạng vào năm 1989, cũng là năm thứ 2 dưới triều đại Aulas. Họ trụ vững tại Ligue 1 từ đó đến nay.

30 mùa giải liên tục thi đấu ở Ligue 1, Lyon không ngừng trình làng những ngôi sao sáng giá cho bóng đá Pháp. Florian Maurice, Sidney Govou, Ludovic Giuly nhanh chóng trở thành những cầu thủ tấn công hàng đầu châu Âu. Sau đó, đến lượt Loic Remy, Ben Arfa và Karim Benzema tỏa sáng. Clement Grenier, Maxime Gonalons, Rachid Ghezzal, Corentin Tolisso, Houssem Aouar có thể ở đẳng cấp thấp hơn, nhưng cũng là những cầu thủ chất lượng.

Đội trưởng hiện tại của Lyon, tiền đạo Nabil Fekir, cũng là một sản phẩm từ lò đào tạo của CLB. Anh hoàn toàn có thể sánh ngang với những đồng đội cũ như Lacazette hay Martial nếu đầu quân cho một đội bóng lớn ở châu Âu. Trong trường hợp Nabil ra đi, cậu em trai Yassin Fekir đã sẵn sàng kế tục truyền thống của CLB.

Những gương mặt xuất thân từ lò đào tạo Lyon có nhiều điểm chung. Họ nhanh nhẹn, mạnh mẽ, thi đấu ấn tượng và có thể thích nghi với bất cứ môi trường bóng đá nào. Đó là lý do xét trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu hiện nay, Lyon chỉ đứng sau Real Madrid về số cầu thủ “xuất khẩu” sang các đội bóng khác, đứng trên cả Barcelona.

CÁI NÔI CỦA BÓNG ĐÁ TẤN CÔNG

Những ngôi sao trưởng thành từ Lyon trải đều khắp 3 tuyến, nhưng tiền đạo lại là vị trí xuất hiện nhiều hơn cả. Benzema, Lacazette hay Martial chính là những ví dụ cụ thể. Armand Garrido, cựu HLV đội U17 Lyon, tin đây là thành quả từ triết lý hướng đến bóng đá tấn công từ thời Aulas. Nhờ đó, Lyon luôn không ngừng sản sinh ra những tiền đạo xuất chúng.

Thay vì cố gắng phòng ngự co cụm, không để đối phương ghi bàn như “phong cách Mourinho”, các HLV đội trẻ Lyon thúc giục các học trò ghi bàn, tìm đường vào lưới đối phương nhiều nhất có thể. Vì lẽ đó, Martial vốn xuất phát điểm là một hậu vệ cánh được đẩy lên đá tiền đạo. Lacazette từng là cầu thủ chạy cánh, sau đó được đưa vào trung lộ để tận dụng kỹ năng dứt điểm. Hoặc những ai theo dõi Lyon đá đôi công Barcelona hùng mạnh, có thể hiểu thêm phần nào triết lý này.

Học viện bóng đá của Lyon được vận hành bài bản với kinh phí hàng năm rơi vào khoảng 8-10 triệu euro, với 14 tuyển trạch viên làm việc toàn thời gian. Lyon cũng hiểu họ không có ngân sách lớn như PSG hay Monaco hoặc dòng tiền thương mại ồ ạt đổ vào, nên thường cố gắng tối ưu lợi nhuận nhờ các giao dịch cầu thủ. 

Những gì diễn ra ở Ligue 1 mùa giải này càng cho thấy đường đi của Lyon là đúng đắn. Monaco sau quãng thời gian huy hoàng, giờ chật vật chiến đấu vì một suất trụ hạng sau khi không còn những cầu thủ đẳng cấp cao trong đội hình. Khác Monaco và PSG, Lyon có một nền tảng vững chãi dựa trên sự kế thừa của những lớp cầu thủ nối tiếp nhau. Tính ưu việt của mô hình này giúp  Lyon duy trì sự ổn định trong nhiều năm.

CẨM CHI

;
.