Những dự đoán về bóng đá thế giới năm 2019

Thứ Tư, 02/01/2019, 15:41 [GMT+7]
In bài này
.

Ngoài các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, khá nhiều giải đấu lớn sẽ khởi tranh trong năm 2019 như Copa America, World Cup nữ hay Cúp châu Phi. Dưới đây là 10 dự đoán về bóng đá thế giới năm 2019.

Đội tuyển nữ Mỹ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup?
Đội tuyển nữ Mỹ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup?

Juventus sẽ vô địch Champions League: ĐKVĐ Real Madrid đang trong quá trình tái thiết khi các trụ cột đã luống tuổi và thiếu khát vọng. Trong khi đó, Barca chỉ dựa vào Lionel Messi, Bayern Munich mất phương hướng còn Man City dường như đang có dấu hiệu hụt hơi. Tất cả những đối thủ lớn đều có vấn đề và Juventus đang là ứng viên ổn định nhất. Việc mang về Cristiano Ronaldo đã thể hiện tham vọng rất lớn của Bà đầm già và thực tế siêu sao người Bồ Đào Nha đang cho thấy anh xứng đáng tới từng xu. Juventus vẫn đang bất bại tại Serie A với 17 trận thắng và 2 trận hòa. Họ cũng đứng đầu bảng H tại Champions League và sẵn sàng quay lại ngôi vương ở đấu trường châu Âu kể từ năm 1996.

Mourinho sẽ trở lại Real Madrid: Các CLB lớn luôn muốn gắn bó với những nhà cầm quân tên tuổi và Real cũng không phải ngoại lệ. Santiago Solari đã có khởi đầu khá ổn tại sân Bernabeu nhưng khả năng ông tiếp tục nắm quyền vào mùa giải tới khó xảy ra. Jose Mourinho đã bị M.U sa thải đồng nghĩa với việc những liên hệ với Real sẽ được xúc tiến, đặc biệt là khi chủ tịch Florentino Perez vẫn luôn tỏ lòng ngưỡng mộ với Người đặc biệt. Một sự trở lại để tiếp tục những gì còn dang dở trong nhiệm kỳ đầu có thể sẽ xảy ra.

Conte sẽ tới Man United: M.U vẫn đang cố sức lôi kéo Mauricio Pochettino dù Ole Gunnar Solskjaer đang có khởi đầu khá tốt trên cương vị HLV tạm quyền. Tuy nhiên có vẻ như Pochettino sẽ không rời Tottenham bởi ông đã có một tương lai đầy hứa hẹn với 1 sân vận động mới và một dàn cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn. Trong trường hợp này, Antonio Conte sẽ là sự lựa chọn phù hợp. HLV người Italia đã chứng minh được đẳng cấp với các chức vô địch từ Serie A tới Premier League. Ông cũng có khả năng kiểm soát phòng thay đồ khá tốt và sẽ không gặp khó khăn gì với Paul Pogba, cầu thủ đã được ông nâng tầm hồi ở Juventus.

ĐT nữ Mỹ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup: Chỉ có 4 ĐT từng giành chức vô địch World Cup nữ là Đức, Na Uy, Nhật Bản và Mỹ. Trong đó chỉ có Đức là đội duy nhất bảo vệ được ngai vàng ở  các VCK 2003 và 2007. ĐT Mỹ dù 3 lần lên ngôi nhưng chưa thể làm được điều này và năm nay họ hy vọng sẽ thành công. Các nhà ĐKVĐ World Cup nữ 2015 đã chia tay nhiều trụ cột nhưng vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ với thành tích bất bại trong năm 2018. Những đối thủ mà người Mỹ cần dè chừng là ĐT Hà Lan với ngôi sao Lieke Martens (Barca) và chủ nhà Pháp.

ĐT Anh sẽ vô địch UEFA Nations League: VCK Nations League sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Bồ Đào Nha với 4 ĐT mạnh nhất gồm Hà Lan, Anh, Thụy Sỹ và đội chủ nhà. Dù không có sự góp mặt của các ông lớn như Đức, Pháp hay Bỉ nhưng sức hấp dẫn của giải đấu này vẫn còn khá lớn. ĐKVĐ EURO Bồ Đào Nha sẽ có sự trở lại của Cristiano Ronaldo trong khi Hà Lan và Thụy Sỹ cũng sở hữu dàn cầu thủ trẻ đáng chú ý. Nhưng đội được đánh giá cao nhất là ĐT Anh của Gareth Southgate. Tam Sư đã vào đến bán kết World Cup 2018 và đang có sự phục vụ của các ngôi sao ở độ  chín như Harry Kane và Raheem Sterling cùng tài năng đang nổi như cồn Jason Sancho.

Brazil sẽ lên ngôi tại Copa America 2019 trên sân nhà: Sau VCK World Cup 2014 thảm họa, Brazil đã giành được chiếc huy chương vàng Olympic Rio 2016, danh hiệu duy nhất mà họ còn thiếu. Năm 2019, một lần nữa Brazil lại là chủ nhà của 1 giải đấu lớn và NHM Selecao đang kỳ vọng họ sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn. Argentina vẫn chưa biết có sự phục vụ của Messi hay không trong khi Chile đã yếu đi rất nhiều so với 2 kỳ giải 2015 và 2016. Brazil hiện là ứng viên nặng ký nhất. Neymar và các đồng đội sẽ rất khó bỏ lỡ cơ hội thêm 1 danh hiệu vào bảng thành tích đồ sộ của xứ sở Samba.

Klopp sẽ kết thúc cơn khát danh hiệu của Liverpool: Liverpool chưa từng lên ngôi tại giải đấu cao nhất xứ Sương mù kể từ khi được đổi tên thành Premier League. Lần cuối cùng họ bước lên đỉnh cao bóng đá Anh là năm 1990. Gần 3 thập kỷ mỏi mòn là quá sức chịu đựng của những NHM The Kop. Mùa giải 2018-2019 đang chứng kiến cơ hội tốt nhất để Liverpool kết thúc cơn khát danh hiệu của mình. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp đang thể hiện sức mạnh đáng sợ với thành tích bất bại 20 trận (17 thắng, 3 hòa), ghi được 48 bàn và chỉ để lọt lưới 8 bàn. Trong khi các đối thủ lớn là Man City, Tottenham và Chelsea liên tục sảy chân thì Liverpool lại trình diễn sự ổn định đáng kinh ngạc. Hy vọng năm nay sẽ là năm của Liverpool.

THƯ KỲ

 

 
;
.