Nếu không vô địch Champions League, Valverde sẽ ra sao?

Thứ Sáu, 04/01/2019, 18:07 [GMT+7]
In bài này
.

“Tôi không biết mình sẽ làm gì trong mùa giải tới”, Ernesto Valverde thừa nhận với Barcelona TV. Tương lai của ông với Barcelona không được đảm bảo, kể cả khi bảo vệ được danh hiệu La Liga. Với Barcelona, giành Champions League là tất cả, để các HLV có cơ hội tiếp tục công việc.

Tương lai của HLV Valverde phụ thuộc vào Champions League.
Tương lai của HLV Valverde phụ thuộc vào Champions League.

VALVERDE THẬN TRỌNG VỀ TƯƠNG LAI

“Trong bóng đá, ai mà biết được điều gì sẽ diễn ra. Chúng ta đều hiểu rõ điều đó. Tôi không bao giờ nghĩ quá xa. Đối với tôi, 2 tháng đã là khoảng thời gian rất dài. Nếu bạn thắng 1 trận, mọi người đều vui vẻ. Ngược lại, khi bạn thua 1 trận đấu, bạn là đối tượng để mọi ánh mắt soi mói”, Valverde thừa nhận rất thẳng thắn.

Valverde, người từng thi đấu trên hàng công Barcelona với tư cách cầu thủ, trở lại Nou Camp với cương vị HLV vào tháng 5-2017, thay thế Luis Enrique. Trong mùa đầu tiên, ông giành được 3 danh hiệu với CLB xứ Catalunya (La Liga, Cúp nhà Vua, Siêu Cúp Tây Ban Nha)... Cho đến thời điểm này của mùa giải 2018-2019, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Barcelona dẫn đầu La Liga, vẫn đang vững bước ở Champions League và Cúp nhà Vua.

“Điều tôi muốn là tất cả đều hài lòng với công việc của mình. Chúng tôi sẽ không gian lận để giành được kết quả tốt. Nếu không vô địch La Liga, mọi người sẽ nhìn vào HLV như một thói quen, để đánh giá công việc. Tôi cố gắng để đạt được các mục tiêu, và tất nhiên, xem xét những gì chưa được. Thời gian còn dài, vì vậy, hãy chờ xem đội bóng có thể giành được gì”.

Trong một năm rưỡi dẫn dắt Barcelona, Valverde thừa nhận ông luôn phải đối mặt với áp lực lớn từ ban lãnh đạo Barcelona, và để vượt qua không phải điều dễ dàng. “Đó là quá trình học hỏi không ngừng. Mỗi ngày, luôn có điều gì đó xảy ra, và bạn phải đối mặt bằng cách này hay cách khác. Khi bạn dẫn dắt một CLB như Barcelona, luôn có những vấn đề được đặt ra, như thay đổi vị trí một cầu thủ, hay thiết lập lịch trình hợp lý… Chúng tôi đều có chung mục tiêu: CLB vận hành và mạnh hơn mỗi ngày. Để đạt được như thế, chúng tôi phải chơi tốt, và mọi người đều hạnh phúc. Đôi khi bạn đúng trong mọi quyết dịnh, hoặc mọi thứ đều sai lầm. Tất cả đều được phân tích kỹ lưỡng. Nhưng tôi chấp nhận điều đó, cố gắng học hỏi từ mọi khía cạnh”.

CHAMPIONS LEAGUE, HOẶC RA ĐI

Hợp đồng của Valverde với Barcelona có thời hạn 2 năm, kèm theo tùy chọn tự động gia hạn thêm một mùa giải, tùy thuộc vào kết quả. Như vậy, đây là mùa giải quyết định đến việc hợp đồng của nhà cầm quân xứ Extremadura có được gia hạn hay không. Barcelona là ứng viên hàng đầu cho La Liga và Cúp nhà Vua, nhưng 2 danh hiệu này không đảm bảo cho tương lai Valverde.

Thực tế, nếu bảo vệ cú đúp quốc nội, Valverde vẫn được tự động kích hoạt điều khoản hợp đồng, thêm một mùa giải. Nhưng Chủ tịch Bartomeu sẵn sàng đưa ra khoản tiền đền bù để hủy điều khoản này, nếu Barcelona không thể giành Champions League vào cuối mùa. Chính vì thế mà Valverde mới nhấn mạnh, “Tôi luôn thích nhìn về phía trước, nhìn về tương lai. Nhưng tôi không biết sẽ làm gì trong mùa giải tới”.

Sau chức vô địch Champions League 2014-2015, cũng là mùa giải giành cú “ăn ba”, Barcelona không còn thành công ở sân chơi châu Âu. Trong 3 mùa gần nhất, Barcelona đều dừng bước ở tứ kết Champions League. Các đội đã loại Barcelona lần lượt là Atletico, Juventus và Roma. Trong đó, có 2 trận thua nặng nề 0-3 khi Barcelona làm khách trên đất Italia. Việc không thể đi sâu hơn tứ kết kể từ 2015 là thất bại của Barcelona - đội có 7 lần vào bán kết trong 8 mùa giải liên tiếp trước đó, và đăng quang 3 lần trong đó.

Tham vọng của Barcelona là Champions League, để tạo đột biến về tài chính, trong nỗ lực trở thành CLB đầu tiên đạt doanh thu 1.000 tỷ euro. Nếu Valverde không thể mang danh hiệu danh giá nhất châu Âu về sân Camp Nou trong tháng 6 tới, ông sẽ phải ra đi.

NGỌC HUY

;
.