River Plate từ chối đấu với Boca Juniors tại Bernabeu

Thứ Ba, 04/12/2018, 15:09 [GMT+7]
In bài này
.

“Dòng sông bạc” sẽ tẩy chay trận chung kết lượt về Copa Libertadores nếu trận đấu diễn ra ở ngoài lãnh thổ Argentina. “River Plate từ chối thi đấu, nếu ban tổ chức thay đổi địa điểm. Quyết định để trận đấu diễn ra ở Madrid ảnh hưởng tới các CĐV đã mua vé và cũng bóp méo sự bình đẳng của trận chung kết, vì chúng tôi bị mất đi lợi thế sân nhà”, đội chủ sân Monumental thông báo trên trang Web của họ.

Trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Boca Juniors kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Còn trận lượt về bị hoãn 2 lần sau khi CĐV River tấn công xe buýt chở đội khách trước trận, làm nhiều cầu thủ Boca bị thương và phải nhập viện.

Trận đấu lại dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 30 Chủ nhật 9-12 (giờ Madrid), sau 2 lần bị trì hoãn vì bạo lực. Phía River Plate nhận trách nhiệm với cuộc tấn công của người hâm mộ và chịu phạt 400.000 USD, nhưng không chấp nhận việc dời một trận đấu bản sắc của bóng đá Argentina tới một địa điểm ở nước ngoài. Đồng thời, River cũng không sẵn sàng trả tiền để CĐV di chuyển sang Madrid, vốn cách sân nhà Monumental tới 9.600km.

Trong khi River từ chối thi đấu tại Madrid, phía Boca thậm chí đề nghị xử thua đối thủ vì đã để xảy ra sự việc bạo lực có thể ảnh hưởng đến tính mạng cầu thủ. River và Boca là hai đội bóng nổi tiếng thù địch trong làng bóng đá Argentina. Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau tại chung kết Copa Libertadores, giải đấu được ví như “Champions League” của bóng đá Nam Mỹ.

HƯƠNG GIANG

 
;
.