.

Bán kết Aff Suzuki Cup 2018: Tuyển Việt Nam cần cải thiện "điểm yếu"

Cập nhật: 16:17, 30/11/2018 (GMT+7)

Dù giành ngôi đầu bảng A đoạt vé vào bán kết và chưa để thua bàn nào nhưng không có nghĩa mọi thứ với đội tuyển Việt Nam đều hoàn hảo cho tới lúc này. Hiện có một số vấn đề được coi là đáng ngại với đội quân áo đỏ của HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo cùng tuyển thủ Việt Nam trong một buổi tập.
HLV Park Hang Seo cùng tuyển thủ Việt Nam trong một buổi tập.

DỨT ĐIỂM KÉM HIỆU QUẢ

Thống kê cho thấy, đội tuyển Việt Nam đã tung ra tới 59 cú sút sau 4 trận vòng bảng nhưng chỉ có 27 cú sút trong số này đi trúng khung thành và đội quân áo đỏ chỉ khiêm tốn ghi được 8 bàn thắng. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của các tuyển thủ như vậy chưa đến 50%. Điển hình cho sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm của chúng ta là ở 2 trận gặp đội tuyển Myanmar và Campuchia. Trận nào Việt Nam cũng tung ra cả tá cú sút, trước Myanmar là 15 cú sút cầu môn nhưng chỉ 5 trúng đích còn trước Campuchia chúng ta tung ra tới 25 cú sút nhưng chỉ trúng đích 12. Đó là những sự phung phí cơ hội quá lớn và sự kém hiệu quả và như thế là rất đáng lo ngại khi chúng ta phải đá 2 trận bán kết với Philippines, đội tuyển trên cơ Myanmar và Campuchia rất nhiều.

Thật khó hình dung đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để dứt điểm trước Philippines như trước Campuchia, hay thậm chí là như trước Myanmar. Nếu trước Philippines mà chúng ta vẫn chỉ sút quá hiền, quá thiếu chính xác như vậy thì việc ìim kiếm bàn thắng sẽ trở nên rất khó khăn. Nên nhớ, chúng ta giỏi chơi chân hơn chơi đầu (chỉ có 2/8 bàn thắng ghi bằng đầu trong đó chỉ có đúng 1 bàn bằng đầu là đúng nghĩa phối hợp có bài bản trong trận gặp Campuchia), nếu đôi chân của các tuyển thủ tiếp tục kém sắc bén như trước thì thực sự đáng lo cho khâu ghi bàn trong 2 lượt trận bán kết sắp tới.

PHỤ THUỘC QUÁ NHIỀU VÀO QUANG HẢI, VĂN ĐỨC

Dù tấn công hay phản công, hiệu quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào Quang Hải và Văn Đức. Đây là hai cầu thủ tiềm ẩn khả năng tạo đột biến cao nhất nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, xử lý bóng trong không gian hẹp khá tốt, đi bóng được và có thể dứt điểm ít chạm.

Cả Quang Hải lẫn Văn Đức đều là những cầu thủ rất ít khi có những động tác thừa và thường đưa ra những quyết định xử lý bóng chính xác. Họ biết khi nào cần giữ bóng, khi nào đi bóng, chuyền bóng hay dứt điểm. Họ biết chiếm lĩnh khoảng trống và họ cũng rất ăn ý với nhau. Họ có thể chơi độc lập hoặc phối hợp đều tốt. Nhưng những cầu thủ tấn công khác của chúng ta lại không có được những phẩm chất ấy. Thế nên, sẽ rất đáng ngại cho chúng ta nếu đối thủ tìm mọi cách phong tỏa Văn Đức và Quang Hải từ vây ráp số đông đến kèm cá nhân quá rát và sẵn sàng phạm lỗi để cho hai cầu thủ này không có cơ hội liên kết cùng các đồng đội.

TỪ CON NGƯỜI TỚI LỐI CHƠI, TẤT CẢ ĐÓLỘ SÁNG”?

Dù ông Park Hang Seo rất giỏi trong việc tạo ra bất ngờ cho đối thủ từ những chi tiết nhỏ nhưng không hiểu đến lúc này ông còn có thể tạo ra những bất ngờ như thế nữa không? Về con người, có thể nói HLV người Hàn Quốc đã sử dụng tất cả những cầu thủ tốt nhất hiện có. Văn Hậu, Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức, Văn Đức, Trọng Hoàng... đều đã phô diễn những phẩm chất nổi bật của họ. Về chiến thuật, trong hiện tại, chắc chắn khó có thể chờ đợi đội tuyển gây bất ngờ bằng sơ đồ nào khác hơn là 3-4-3 thiên về tấn công hay 5-4-1 chơi phòng ngự phản công. Về việc điều chuyển vị trí của các cầu thủ, HLV Park Hang Seo cũng đã thực hiện trong 4 trận vòng bảng. Không hiểu phù thủy Park Hang Seo còn “chiêu” nào vẫn giấu trong tay áo? Câu trả lời sẽ có ở trận lượt đi trên sân Panaad của Philippines vào ngày 2-12 tới.

HƯƠNG GIANG

.
.
.