Antoine Griezmann mất bóng vàng vì ngủ quên?

Thứ Tư, 21/11/2018, 18:21 [GMT+7]
In bài này
.

Vô địch World Cup 2018, vô địch Europa League 2018, và chưa bao giờ Antoine Griezmann ở gần với cơ hội giành Quả bóng Vàng đến như thế, nhưng dường như anh đang lãng phí mọi thứ một cách đáng tiếc với phong độ nghèo nàn ở thời điểm hiện tại.

Griezmann khó đoạt Quả bóng Vàng 2018 với phong độ hiện tại.
Griezmann khó đoạt Quả bóng Vàng 2018 với phong độ hiện tại.

SỰ BIẾN MẤT CỦA GRIEZMANN

Anh đã ở đâu khi người Pháp để tuột tấm vé vào bán kết UEFA Nations League vào tay Hà Lan đang trong tiến trình thực hiện cuộc cách mạng nhân sự với HLV Ronald Koeman? Câu trả lời là số 7 của Les Bleus chỉ ghi 2 bàn vào lưới Đức trong 5 trận đấu gần nhất sau World Cup 2018.

Ở Atletico Madrid thì sao, sau khi khước từ lời mời gọi từ Barcelona để ở lại Wanda Metropolitano và nhận mức lương 20 triệu euro, cùng cơ hội trở thành thủ lĩnh mới của đội bóng áo sọc đỏ trắng, tiền đạo 26 tuổi này mới chỉ ghi được 3 bàn thắng ở La Liga, và 6 bàn trên mọi mặt trận sau 1/3 mùa giải. Dường như không có sự kết tội nào kinh khủng đến thế với Antoine Griezmann trong ánh sáng chói lọi của chiếc cúp vô địch thế giới.

Anh cứ mờ dần đi sau khi rời nước Nga, một cách chậm rãi, những bàn thắng trứ danh ở World Cup 2018 bị thay thế bằng những cơ hội bị bỏ lỡ trước khung thành, những đường kiến tạo thông minh ở sân cỏ nước Nga không còn tạo ảnh hưởng nào khác với các đội bóng của anh.

Đây không phải là cách để cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng 2018, dù cho những đối thủ là trực tiếp với anh như Luka Modric hay Raphael Varane cũng tuột dốc theo cách tương tự. Nhưng chúng ta đang nhìn bóng đá theo chiều sâu, và nhận ra rằng, sự thống trị của bộ đôi Cristiano Ronaldo và Leo Messi trong suốt 10 năm qua là công bằng với phần còn lại của bóng đá.

Không một ngôi sao trẻ trung nào có thể tiến gần đến đẳng cấp của họ trong khoảng thời gian này, và càng khó hơn, đó là duy trì được phong độ và tính liên tục cao như thế trong suốt một thập kỷ qua. Ngay cả Zinedine Zidane hay Ronaldo Nazario cũng không thể làm điều đó trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của họ.

Antoine Griezmann, cũng giống như Neymar, phần nào đó là Eden Hazard, từng được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh với 2 siêu sao kể trên, nhưng tất cả họ có chung một điểm yếu, hoặc giống như bất kỳ ngôi sao nào khác ở thời điểm hiện tại, đó là không bao giờ đạt đến sự ổn định hoặc chơi bóng ở đẳng cấp tốt nhất so với chính họ.

XA RỜI MESSI CÓ TỐT KHÔNG?

“Liệu tôi có trở thành cái bóng nếu như chơi cùng với Leo Messi, giống như Neymar đã làm và hiện tại là Philippe Coutinho và Luis Suarez”, Antoine Griezmann tiết lộ lý do anh không tới Nou Camp vào mùa hè vừa rồi, “Vâng, tôi có thể lắm chứ, nhưng tôi muốn ở lại để trở thành thủ lĩnh của đội bóng hơn”.

Antoine Griezmann đã chứng minh được một điều rằng, không cần có Leo Messi, anh vẫn có thể giành được mọi thứ với đội bóng của mình, đó là chức vô địch Europa League với Atletico Madrid, đó là vô địch thế giới với đội tuyển Pháp. Nghĩa là thiên tài người Argentina không phải là tất cả để giúp những người khác bước tới đỉnh cao vinh quang.

Và chạy trốn cái bóng của Leo Messi có vẻ như là hành động khôn ngoan với Antoine Griezmann, anh cũng có cách nhìn giống như Neymar, muốn trở thành số 1 thế giới, hãy thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của một trong số 2 cầu thủ hay nhất hành tinh.

Hãy nhìn một chút về điều này, tiền đạo Neymar đã gặt hái được điều gì sau mùa bóng xa rời người đồng đội lớn nhất trong sự nghiệp của anh? Trở thành thủ lĩnh ở một đội bóng như Paris St Germain là quá dễ dàng, nhưng để đưa nó tới vị trí như Barcelona hay Real Madrid dường như nằm ngoài tầm với của Neymar.

Antoine Griezmann dường như có thể làm tốt hơn ngôi sao của đội bóng thủ đô Paris với Atletico Madrid, nhưng nếu cứ tiến một bước rồi lại lùi một bước như vậy, làm sao số 7 có thể giành Quả bóng Vàng.

NHẬT MINH

;
.