Hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII: Bà Rịa-Vũng Tàu quyết tâm gặt hái nhiều thành tích

Thứ Sáu, 14/09/2018, 11:21 [GMT+7]
In bài này
.

Hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, các HLV bộ môn thể thao trọng điểm của tỉnh được cử tham dự Đại hội đã sớm xây dựng kế hoạch tập luyện, thi đấu cọ xát, nhằm giúp các VĐV đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất. Thầy trò họ tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu nằm trong tốp 25 của Đại hội lần này.

Huỳnh Phi Long (trái) - hy vọng đoạt huy chương vàng ở nội dung đối kháng hạng cân 51kg nam môn Vovinam.
Huỳnh Phi Long (trái) - hy vọng đoạt huy chương vàng ở nội dung đối kháng hạng cân 51kg nam môn Vovinam.

HĂNG SAY TẬP LUYỆN

Đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (100, Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) những ngày này, chúng tôi chứng kiến không khí tập luyện khẩn trương. HLV đội tuyển karate Lê Văn Phước cho biết, giai đoạn này, các VĐV chủ yếu tập luyện kỹ, chiến thuật để đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi Đại hội diễn ra vào tháng 11 tới. “Tại Đại hội TDTT toàn quốc, đội tuyển karate tỉnh thi đấu ở 6 hạng cân và kỳ vọng đạt thành tích cao ở nội dung đối kháng. Trong đó, cái tên được chờ đợi nhất là Nguyễn Ngọc Thành (71kg, nam). Đây là VĐV từng giành HCV ở giải đấu CLB toàn quốc 2017. Bên cạnh đó, VĐV Phùng Phương Trang (47kg, nữ) cũng có khả năng tranh chấp huy chương. Đội tuyển karate phấn đấu đạt chỉ tiêu 1 HCV”, ông Phước chia sẻ. VĐV karate Nguyễn Ngọc Thành tự tin cho biết, thời gian qua anh đã được tập huấn ở Thái Lan, Nhật Bản, hiện tại thể lực rất tốt. “Trong thể thao không thể nói trước điều gì, nhưng tôi sẽ thi đấu hết mình để mang lại thành tích tốt nhất cho thể thao tỉnh nhà”.

Nguyễn Ngọc Thành (trái) là VĐV được kỳ vọng giành HCV ở môn karate tại Đại hội. 			Ảnh: THÀNH HUY.
Nguyễn Ngọc Thành (trái) là VĐV được kỳ vọng giành HCV ở môn karate tại Đại hội.

Là bộ môn kỳ vọng gặt “vàng” tại Đại hội, các VĐV judo càng phải cố gắng bội phần. Trong thành phần đội tuyển judo tỉnh có các tuyển thủ quốc gia mới trở về từ Asiad như Nguyễn Thị Diệu Tiên, Nguyễn Thị Thanh Trâm. Theo ông Đặng Văn Tươi, HLV đội tuyển judo tỉnh, đội tuyển judo tham gia thi đấu 12 hạng cân tại Đại hội. Bộ môn judo được giao chỉ tiêu 1 - 2 HCV. Trong đó, niềm hy vọng vàng đang đặt vào Nguyễn Thị Diệu Tiên (dưới 70kg) và Võ Thị Phương Huỳnh (dưới 78kg).

Cùng được giao chỉ tiêu 1 - 2 HCV, HLV đội tuyển vovinam Bùi Huỳnh Giang cho biết: “Thế mạnh Vovinam của tỉnh BR-VT ở nội dung đối kháng. Niềm hy vọng được đặt vào VĐV Huỳnh Phi Long (51kg nam), Bùi Ngọc Sơn (53kg nam). Các VĐV đang tích cực tập luyện, phong độ ổn định, không gặp phải chấn thương nào. Với những gì đang có, chúng tôi kỳ vọng sẽ hoàn thành chỉ tiêu mà ngành thể thao giao”. 

NỖ LỰC HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU

Ngày 31-8, phát biểu tại lễ xuất quân của Đoàn thể thao tỉnh BR-VT dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, đồng chí Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII giao nhiệm vụ: “Ngành VH-TT cần tập trung tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng HLV, VĐV, tổ chức tập luyện, thường xuyên động viên chăm lo và quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần các đội tuyển. HLV, VĐV các đội tuyển cần tập trung, bình tĩnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, tích cực tập luyện, khắc phục khó khăn để đạt thành tích cao nhất”.

Ông Đặng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Thi đấu và Huấn luyện TDTT tỉnh thông tin: Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, tỉnh BR-VT dự kiến tham dự 14 môn (taekwondo, boxing, wushu, điền kinh, thể hình, cử tạ, judo, vovinam, petanque, võ cổ truyền, karatedo, muay Thái, golf và billiards và snooker), với 21HLV và 102VĐV. Đoàn thể thao tỉnh phấn đấu đạt 6 - 8 HCV, xếp hạng 25 - 30 trên bảng tổng sắp. Trong đó, 7 môn thể thao có thể tranh chấp HCV gồm: bi sắt, judo, vovinam, thể hình, cử tạ, muay Thái, karate, tỉnh đều cử VĐV tham gia thi đấu cọ xát ở các giải khu vực, quốc gia, thậm chí tập huấn huấn ở nước ngoài.

Để đạt thành tích tốt nhất tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào tháng 11-2018, Sở VH-TT đã đề ra nhiều giải pháp căn cơ. Cụ thể, Sở giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh chuẩn bị lực lượng, tập huấn, huấn luyện để tham gia thi đấu; Tận dụng cơ sở vật chất hiện có tại Nhà thi đấu và trang bị dụng cụ, thiết bị tập luyện cho các VĐV; Tổ chức kiểm tra thường xuyên để đánh giá thực lực, xác định lực lượng, nội dung thi đấu các môn tham gia Đại hội để có những điều chỉnh hoặc thay thế phù hợp nhằm giúp các VĐV đạt những thành tích xuất sắc nhất.

Được đầu tư có trọng tâm, chuẩn bị chu đáo, tinh thần quyết tâm vì màu cờ sắc áo, các VĐV BR-VT đã sẵn sàng giành kết quả cao nhất tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. 

Bài, ảnh: THÀNH HUY

;
.