HLV Guardiola giành tới 24 danh hiệu trong 10 năm qua

Thứ Hai, 06/08/2018, 15:21 [GMT+7]
In bài này
.

Đêm 5-8, với việc Man City đánh bại Chelsea 2 bàn không gỡ ở trận tranh Community Shield, HLV Pep Guardiola đã giành tới 24 danh hiệu trong 10 năm qua.

Đây là thông tin rất đáng nể nếu biết rằng, nhà cầm quân 47 tuổi người Tây Ban Nha này từng thất bại ngay ở trận đầu nắm quyền chỉ đạo đội một Barca năm 2018 (gặp Numancia). Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng của ông vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng khi lại để Racing Santander cầm hòa.

Dù khởi đầu không mấy suôn sẻ, HLV Guardiola (ảnh) đã gây ấn tượng mạnh khi mang về cho phòng truyền thống Barca tổng cộng 14 danh hiệu lớn nhỏ chỉ trong vỏn vẹn có 4 mùa. Đó là 3 chức vô địch La Liga, 2 cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 3 siêu cúp Tây Ban Nha, 2 chức vô địch Champions League, 2 siêu cúp châu Âu và 2 lần lên ngôi ở FIFA Clup World Cup.

Sau khi chia tay Barca, HLV Guardiola có 3 năm làm việc cho đội bóng số 1 nước Đức Bayern Munich. Tại đây ông bổ sung vào bộ sưu tập đồ sộ của mình thêm 7 danh hiệu gồm 3 chức vô địch Bundesliga, 2 cúp quốc gia Đức, 1 siêu cúp châu Âu và 1 lần chiến thắng ở FIFA Clup World Cup.

Đến với Man City, HLV Guardiola tiếp tục thể hiện độ “mát tay” đáng nể. Trong 2 năm cống hiến cho Man City, ông trắng tay trong mùa đầu tiên nhưng đến giờ đã giành được 3 chiếc cúp gồm chức vô địch giải Ngoại hạng Anh 2017/18, cúp Liên đoàn 2017/18 và mới nhất là Community Shield cup 2018.

HƯƠNG GIANG

 
;
.